Home Tin Nước Úc Úc: Facebook gỡ bỏ một bài đăng kêu gọi biểu tình
Tin Nước Úc

Úc: Facebook gỡ bỏ một bài đăng kêu gọi biểu tình

Protesters march along Albert Park in Melbourne, Saturday, September 5, 2020. Anti lockdown protests are planned at various locations in Melbourne CBD, including the Shrine of Remembrance. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING

Facebook đã gỡ bỏ một bài đăng kêu gọi biểu tình bị cho là vi phạm các hạn chế phòng chống COVID-19 giai đoạn bốn ở Melbourne.

Trên bài đăng này, hàng trăm người dùng Facebook đã nhấp vào lựa chọn đồng ý đi biểu tình vào ngày 12/9 tại tuyến đường Tan track thuộc vườn bách thảo Royal Botanic Gardens.

Credit: James Ross/AAP

Bài đăng khẳng định cuộc biểu tình với tên gọi “Melbourne Freedom Walk” là một lựa chọn hợp pháp và kêu gọi công dân Úc “cùng đoàn kết, khỏe mạnh và hướng đến việc lấy lại quyền tự do”.

Tuy nhiên, vào tối hôm 10/9, bài đăng này đã bị đánh dấu vi phạm pháp luật và bị gỡ bỏ.

The Facebook notice. Credit: Facebook

Trong một thông báo, Facebook nêu rõ “Khi chính quyền bang cho rằng một nội dung nào đó trên internet vi phạm luật pháp, thì phía chính quyền có thể liên hệ với các công ty như Facebook và yêu cầu hạn chế quyền truy cập các nội dung đó”.

Ở thời điểm bài đăng trên được gỡ bỏ đã có 1,100 người nhấp vào lựa chọn quan tâm và 340 người cho biết họ sẽ tham dự biểu tình.

Cảnh sát cho hay họ sẽ phạt tiền hoặc bắt giữ những người cố ý vi phạm chỉ thị y tế.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...