Home Tin Nước Úc Sydney Úc: 400 người ở Sydney kéo tới CBD biểu tình
SydneyTin Nước Úc

Úc: 400 người ở Sydney kéo tới CBD biểu tình

(www.Alouc.com) – Một cuộc biểu tình cực hữu theo kế hoạch diễn ra tại Martin Place ở Sydney ngày hôm nay sẽ được giám sát chặt chẽ và có thể gây ra sự ách tắc giao thông tại một số nơi. 

Đó là thông tin mà cảnh sát Sydney thông báo với trauyền thông. Có khoảng 400 người đã đăng ký tham gia cuộc biểu tình “Reclaim Australia” thông qua Facebook. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu lúc 13h chiều nay với tên gọi “Biểu tình chống khủng bố/Đòi lại những giá trị của người Úc”.

Đêm qua, các nhà tổ chức đã tuyên bố trên Facebook rằng cuộc biểu tình sẽ cấm che mặt.

Cảnh sát đã cảnh báo các tài xế, dân cư và du khách tại CBD rằng có thể có sự gián đoạn giao thông. Họ đã lên kế hoạch phong tỏa những con dường gần cuộc biểu tình nếu cần thiết.

Các khu vực Phillip và Macquarie Street giáp với khu vực biểu tình cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cảnh sát cũng đã có một chiến dich nhằm đảm bảo những người biểu tình là hợp pháp và hạn chế tối đa sự gây rối, theo chỉ huy chiến dịch David Donohue.

“Cảnh sát sẽ được tập trung để đảm bảo những người biểu tình tuân thủ luật pháp trong khi duy trì an toàn cho người tham gia, dân địa phương và cộng đồng lớn hơn tại CBD”, ông nói.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi phạm tội, chống lại xã hội hay nguy hiểm nào. Nếu bạn chọn làm sai, bạn sẽ bị đưa đi và xử lý phù hợp”.

“Điều đó cũng sẽ áp dụng cho bất cứ ai cố gây bất hòa hay kích động xung đột với những người có quan điểm đối lập”.

“Người dân có thể yên tâm là chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng đối với những hành vi bạo lực hay gây rối, hoặc bất cứ hành động nào gây nguy hiểm cho sự an toàn của người biểu tình và cộng động nói chung”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...