Home Tin Nước Úc Biểu tình diễn ra ngày thứ 3 ở Melbourne, 62 người bị bắt
Tin Nước Úc

Biểu tình diễn ra ngày thứ 3 ở Melbourne, 62 người bị bắt

Các nhóm biểu tình đã chiếm Đài tưởng niệm ở Melbourne trong ngày thứ ba liên tiếp nhằm phản đối việc tiêm chủng bắt buộc trong ngành xây dựng.

Dù trước đó đã có cảnh cáo từ phía các nhà chức trách yêu cầu mọi người hãy ở nhà, thế nhưng hàng trăm người vẫn đổ xuống đường ở trung tâm thành phố Melbourne vào sáng nay 22/9.

Vào giữa ngày, cảnh sát chống bạo động đã phải triển khai lực lượng để ngăn chặn hàng chục người kéo về phía đường Elizabeth và Collins.

Những người biểu tình, hầu hết là nam giới trong trang phục áo bảo hộ lao động, đã chiếm các con đường trong hai ngày qua, nhằm lên tiếng phản đối vắc-xin ngừa COVID-19 và bày tỏ sự tức giận đối với chính phủ tiểu bang.

Protesters are seen in Melbourne, Wednesday, 22 September, 2021.

Trong suốt vài tiếng đồng hồ hôm nay, nhóm biểu tình đã đi diễn hành qua nhiều con đường ở trung tâm Melbourne, có những lúc nhập hội lại cùng nhau, sau đó lại tách ra nhằm tránh sự chú ý của lực lượng cảnh sát. Một số người bị bắt đã bị xịt hơi cay. Cảnh sát cũng đã bắn đạn cao su để giải tán một nhóm tại Carlton Gardens.

Vào đầu giờ chiều, một nhóm lớn đã di chuyển về phía nam Yarra River theo hướng Đài tưởng niệm chiến tranh, nhiều người đã hô lớn “Lest We Forget”.

Sau khi đến nơi, họ đã chiếm giữ Đài tưởng niệm, tụ tập và ngồi trên các bậc thang bên ngoài, xung quanh được bao vây bởi cảnh sát.

Hành động này đã gây ra sự phản đối từ các nhóm cựu chiến binh.

“Đài tưởng niệm không phải là nơi để biểu tình. Đó là nơi tôn nghiêm đối với người dân Úc để tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hi sinh vì chúng ta,” Hawthorn RSL Sub Branch lên tiếng.

“Chúng tôi lên án việc những người biểu tình đã sử dụng Đài tưởng niệm ngày hôm nay, hay bất kỳ ngày nào cũng vậy.”

Đã có 62 người bị bắt, một số bị bắt vì đã tấn công cảnh sát, những hầu hết bị bắt vị tội vi phạm quy định y tế công cộng.

construction protest

Trong khi có những người biểu tình để phản đối việc chủng ngừa bắt buộc đối với ngành xây dựng, thì các nhà chức trách cho hay không phải tất cả những người biểu tình đều là thành viên công đoàn hoặc nhân viên ngành xây dựng.

“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều nhóm biểu tình trong đó có những người từ ngành xây dựng nhưng cũng có những người khác, họ đang được khuyến khích mặc áo bảo hộ, cầm theo công cụ lao động và xuống đường cùng với đám đông biểu tình,” Uỷ viên trưởng cảnh sát Victoria Shane Patton trả lời vào sáng thứ Tư.

Trước đó, Thư ký nghiệp đoàn xây dựng CFMEU John Setka đã đổ lỗi cho “những kẻ cực đoan cánh tả và các nhóm theo chủ nghĩa Tân Quốc xã” đã đứng sau cuộc biểu tình này.

Thủ hiến Daniel Andrews đã cho đình chỉ ngành xây dựng trong 2 tuần trên toàn Melbourne, Ballarat, Greater Geelong, Surf Coast Shire và Mitchell Shire.

Ông Andrews nói quyết định này là do số lượng ca nhiễm COVID-19 trong ngành tăng cao.

“Có nhiễu ca nhiễm coronavirus trong ngành xây dựng nhiều hơn ngành chăm sóc cao niên, hơn cả số bệnh nhân bị nhiễm coronavirus trong toàn bộ hệ thống bệnh viện.”

Ông Andrews cho biết đã có gần 90,000 người được tiêm chủng hôm thứ Ba 21/9.

Nghiệp đoàn cứu thương hôm thứ Ba đã khẩn thiết kêu gọi những người biểu tình hãy nghĩ cho người khác.

“Việc đấu tranh chống lại COVID-19 không phải nằm trên đường phố. Đối với nhân viên y tế thì cuộc đấu tranh là có thật, rất mệt mỏi, rất đau đớn và rất nguy hiểm,” nghiệp đoàn nói trong một văn bản.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...