Tờ ABC News hôm 7/7 đã đăng tải bài phân tích của ngân hàng Westpac và viện nghiên cứu Melbourne Institute về vấn đề trên, sau khi tổng hợp các bài báo mới nhất về người tiêu dùng và lĩnh vực kinh doanh.
Bài phân tích này xem xét tác động của những đợt cắt giảm lãi suất đối với niềm tin tiêu dùng và các cải cách về chính sách thuế của chính phủ Liên đảng tại Quốc hội, đặc biệt là khi niềm tin tiêu dùng chiếm đến khoảng 60% trong các nhân tố kích thích phát triển kinh tế.
Photo: ABC
Nhà phân tích bán lẻ Shaun Cousins thuộc hãng tài chính J.P. Morgan nhận định “Triển vọng bán lẻ của Úc rất hỗn loạn. Người tiêu dùng vẫn còn nợ nần nhiều và áp lực về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Giá nhà đã giảm ở một số thành phố, đặc biệt là ở Sydney, và thị trường địa ốc đã gần chạm đáy. Nền kinh tế có thể chuyển biến theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn tùy thuộc vào niềm tin tiêu dùng”.
>>> Xem ngay: Giá nhà, tiền thuê nhà và lãi suất ở Úc giảm: Mua nhà ở Sydney sẽ dễ dàng hơn!
Đồng thời, thái độ bi quan đang gia tăng rõ rệt sau đợt cắt giảm tỷ lệ lãi suất mới nhất, vì bất cứ khoản tiền tiết kiệm nào cũng sẽ bị giảm lợi nhuận do lãi suất giảm, mặc dù mục tiêu của RBA khi cắt giảm lãi suất là nhằm hỗ trợ các nhà bán lẻ đang gặp khó khăn.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Úc về các điều kiện kinh doanh và niềm tin tiêu dùng trong tháng Năm cho thấy các điều kiện kinh doanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua.
Các nhà bán lẻ nói rằng việc buôn bán của họ trở nên khó khăn hệt như trong thời kỳ diễn ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, có một thông tin tích cực đối với nền kinh tế là việc giảm giá nhà dường như đang chựng lại – được ghi nhận rõ nét ở Sydney và Melbourne – do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang bớt căng thẳng và thị trường chứng khoán đang từng bước phục hồi, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chứa đựng nhiều rủi ro.
Theo Vtimes
Leave a comment