Cả nước Úc nay ghi nhận 7,388 ca nhiễm coronavirus, với 3,135 trường hợp tại NSW, 1,780 tại Victoria, 1,066 tại Queensland, 602 tại Tây Úc, 440 tại Nam Úc, 228 tại Tasmania, 108 tại Lãnh thổ Thủ đô Canberra và 29 trường hợp tại Lãnh thổ Bắc Úc.
Bộ trưởng Y khoa Jenny Mikakos trả lời phóng viên:
‘Rõ ràng là chúng ta đang có sự lây nhiễm coronavirus trong cộng đồng Victoria và tôi muốn lặp lại thông điệp với người dân là hãy nhìn chuyện này một cách thật sự nghiêm túc.
Nhiều trường hợp xảy ra có triệu chứng rất nhẹ, thậm chí không ai hay biết. Nhưng họ đã quyết định đúng và đi kiểm tra ngay nếu thấy không khoẻ trong người, và đó là cách chúng ta kiểm soát sự lây lan của virus’.
Trong những ca nhiễm bị phát hiện khi làm xét nghiệm, một là nhân viên ở nhà trẻ và một em bé, khiến hai nhà trẻ tại Victoria phải đóng cửa.
Một nhân viên làm việc tại nhà trẻ Learning Centre Pakenham đi làm trong thời gian ủ bệnh và nay nhà trẻ bị đóng cửa cho đến hết tuần. Một em bé ở Guardian Childcare and Education tại vùng Prahran, đi học chỉ một ngày và sau đó bị nhiễm virus.
Nhà trẻ này hôm nay đóng cửa để dọn dẹp và kiểm tra nguồn gốc lây lan virus.
Người biểu tình thứ ba tham gia phong trào Black Lives Matter nhận xét nghiệm dương tính, nhưng được biết nguyên nhân người này bị nhiễm không liên quan tới cuộc biểu tình.
Tuy vậy tất cả bạn bè của người biểu tình này, bao gồm những ai có tham gia biểu tình hồi đầu tháng đều sẽ được xét nghiệm.
Cửa hàng H&M tại Northland, nơi người này làm việc hôm nay cũng đóng cửa.
Một trong những ca nhiễm mới có liên quan tới ổ dịch tại phòng khám Croydon Family Practice, cho tới nay đã có 5 người từ phòng khám bị nhiễm virus.
Trong khi đó, hãng Qantas đã huỷ chuyến tất cả các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ những chuyến đi New Zealand, cho tới cuối tháng Mười.
Tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy du lịch ngoại quốc có thể bị cấm thêm một vài tháng nữa.
Tuyên bố đưa ra sau tuyên bố của Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham hôm thứ Tư rằng biên giới quốc tế có khả năng sẽ đóng cửa cho tới năm 2021.
‘Những ai tuy không phải là sinh viên quốc tế, nhưng đã ở đây trong thời gian dài để làm việc, đầu tư hoặc kinh doanh, thì họ có thể nhận được sự bảo đảm và chiếu khán.
Đối với những quốc gia khác, và khi chúng ta nhìn vào tình huống trước mắt, thì có thể sẽ rất khó khăn nếu bạn muốn đi tới đó, ngoại trừ New Zealand, tuy nhiên cũng không phải là không có khả năng.
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ xem xét một vài quốc gia đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID, và hợp tác với họ, nhằm tìm kiếm con đường an toàn để kết nối thương mại và tạo việc làm cho kinh tế Úc.
Nhưng mặt khác, thật đáng buồn là việc mở cửa du lịch trở lại thì vẫn còn xa, vì dựa vào thực tế đại dịch hiện nay và nhu cầu cần thiết là chúng ta phải ưu tiên sức khoẻ lên hàng đầu’.
Theo SBS
Leave a comment