Home Tin Nước Úc Victoria và NSW sắp gỡ bỏ hầu hết các giới hạn COVID
Tin Nước Úc

Victoria và NSW sắp gỡ bỏ hầu hết các giới hạn COVID

Quy định về khẩu trang sẽ được gỡ bỏ tại các cửa hàng bán lẻ của Victoria, bao gồm cả các siêu thị, kể từ 6 giờ tối thứ Sáu ngày 26/3. Tiểu bang này đang dần dỡ bỏ tất cả các hạn chế sau khi chính thức chấm dứt sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Người dân Victoria có thể sớm đón tới 100 khách ở trong nhà và không cần đeo khẩu trang tại các cửa hàng, trong đợt nới lỏng hạn chế quan trọng nhất của tiểu bang kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Quyền Thủ hiến James Merlino thông báo kể từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 26/3, người dân sẽ có thể đón tối đa 100 khách đến thăm nhà, nhiều hơn so với giới hạn trước đó là 30 khách, trong khi đó các cuộc tụ tập ngoài trời có thể tăng gấp đôi từ 100 lên 200 người.

Ông Merlino nói lệnh đeo khẩu trang sẽ gỡ bỏ tại hầu hết các cửa hàng, ngoại trừ một vài nơi ngoại lệ.

‘Sẽ không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các cửa hàng bán lẻ. Bạn sẽ phải tiếp tục mang khẩu trang, hoặc che mặt trên phương tiện giao thông công cộng, khi dùng dịch vụ chia sẻ taxi, tại trung tâm chăm sóc người già, bệnh viện và trên máy bay, nhưng tại các cửa hàng bán lẻ thì không cần đeo.’

Sân vận động thể thao sẽ có thể hoạt động với 75% công suất.

Tỉ lệ giữ khoảng cách nơi làm việc dành cho nhân viên cũng sẽ được giảm bớt chỉ còn một người trên hai mét vuông và nhân viên sẽ phải quay lại văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần.

Trưởng ban Y tế Victoria, ông Brett Sutton lên tiếng trong cuộc tranh luận về sự an toàn của vaccine AstraZeneca.

‘Thực tế là vaccine AstraZeneca đã được tiêm cho hàng chục triệu người rồi. Nó đã được tiêm cho hàng trăm nghìn người trong các thử nghiệm lâm sàng. Về nguy cơ đông máu hoặc chảy máu, thì tới nay không có dấu hiệu nào cho thấy vaccine có liên quan đến các vấn đề này. Trên thực tế, các đánh giá của châu Âu cho thấy những người đã tiêm vaccine ít có khả năng bị chảy máu hoặc rối loạn máu đông hơn. Ngoài ra còn có báo cáo về một chứng rối loạn đông máu rất hiếm vẫn đang được theo dõi. Đây là một phần trong quá trình giám sát chặt chẽ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra mọi dữ liệu nào liên quan để xem liệu có bất kỳ tín hiệu nào xuất hiện ở Úc hay không.’

Trong khi đó Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian tuyên bố hầu hết các giới hạn COVID-19 sẽ được dỡ bỏ tại tiểu bang này vào tuần sau.

Kể từ thứ Hai ngày 29/3, sẽ không còn giới hạn số lượng khách mời đến đám tang và đám cưới.

Cũng như không giới hạn số lượng khách tham gia ca hát và nhảy múa tại lễ hội.

Các gia đình có thể đón khách đến nhà mà không bị giới hạn về số lượng người, tuy nhiên nếu khách đến nhà vượt quá 100 người thì cần phải ghi lại danh sách.

Việc đeo khẩu trang không còn bắt buộc tại bất kỳ nơi đâu trên tiểu bang, tuy nhiên chính phủ đề nghị người dân vẫn đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng.

Cùng với việc gỡ bỏ mọi giới hạn, Thủ hiến NSW nhấn mạnh rằng giới chức sẽ tăng cường tuần tra nhằm bảo đảm các cơ sở kinh doanh và nhà bán lẻ tuân thủ an toàn COVID.

Đặc biệt cảnh sát và nhà hữu trách sẽ nhắm mục tiêu đến các cơ sở kinh doanh và nhà hàng, kiểm tra việc ghi danh khi vào cửa và khoảng cách an toàn.

Thủ hiến cảnh báo sẽ có thêm nhiều cuộc kiểm tra bất ngờ và các tổ chức, cơ sở kinh doanh  cũng như nhà hàng sẽ bị phạt nặng nếu không tuân thủ quy định về COVIDsafe.

Trong khi đó các toán Hỗ trợ Y tế Úc gọi tắt là AUSMAT đang đưa chuyên gia y tế Úc đến Papua Tân Guinea nhằm hỗ trợ nước này chống lại sự bùng phát của COVID-19.

AUSMAT đã triển khai các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và nhiều sự hỗ trợ y tế cứu cấp khác sau khi thảm họa coronavirus xảy ra cho nước láng giềng này.

Trưởng nhóm giải cứu, bác sĩ Mark Little cho biết nhóm sẽ cung cấp gần 8,000 liều vaccine AstraZeneca cho PNG cùng với việc cung cấp các sự hỗ trợ khác.

‘Tôi nghĩ chuyện này thực sự quan trọng, tôi tự hào là người Úc, tôi thấy chính phủ Úc nhìn chung đã phản ứng rất tốt. PNG là một quốc gia có nhiều tài nguyên nhưng có một hệ thống y tế rất mỏng manh. Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng có thể gây áp lực kinh khủng lên hệ thống y tế này. Tuy nhiên vẫn có một số lượng hạn chế các bác sĩ và y tá rất giỏi, chúng tôi có ấn tượng tốt với kỹ năng của các bác sĩ và y tá mà chúng tôi đã gặp khi ở đây vào năm ngoái. Nhưng hệ thống y tế thì rất mỏng manh đang phải chịu áp lực đáng kinh ngạc. Chúng ta đã từng thấy những gì xảy ra tại Anh, Mỹ và Châu Âu, và thậm chí tại Victoria khi một số lượng lớn người dân bị nhiễm bệnh dịch này.’

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...