Home Tin Nước Úc Úc: Buộc nhân viên làm việc khi dịch bệnh bùng phát, một doanh nghiệp bị đóng cửa
Tin Nước Úc

Úc: Buộc nhân viên làm việc khi dịch bệnh bùng phát, một doanh nghiệp bị đóng cửa

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria đã đóng cửa một doanh nghiệp ở phía Đông Nam Melbourne, vì doanh nghiệp này đã ép buộc nhân viên phải làm việc khi dịch bệnh bùng phát.

Photo: abc.net.au

Đầu tuần này, khoảng 35 nhân viên của dịch vụ giặt ủi Spotless Laundry ở vùng Dandenong, do công ty Ensign Services điều hành, đã không đi làm sau khi biết tin có hai nhân viên trong công ty dương tính với virus corona.

Hãng tin ABC cho biết, công ty Ensign Services đã nộp đơn kiện lên Ủy ban Công bằng Việc làm để buộc các nhân viên phải quay trở lại làm việc.

Ca nhiễm bệnh đầu tiên của công ty này được chẩn đoán vào hôm 25/7.

Phía công ty yêu cầu những người đã làm việc trong cùng bộ phận với nhân viên này phải tự cách ly, còn các nhân viên khác phải tiếp tục làm việc.

Ca nhiễm thứ hai được chẩn đoán vào hôm 28/7, khiến một số nhân viên khác nghỉ làm vào hôm 29/7 vì lo ngại bị lây bệnh.

Ủy ban Công bằng Việc làm đã bác bỏ đơn kiện của công ty Ensign Services, tiến hành kiểm tra và đóng cửa doanh nghiệp tại vùng Dandenong vào ngày 30/7.

Bất cứ nhân viên nào đã làm việc trong thời gian hơn 30 phút tại địa điểm này kể từ ngày 6/7 đều bị xem là tiếp xúc gần.

Những người này phải xét nghiệm COVID-19 cũng như phải cách ly 14 ngày. Vào ngày 31/7, đã có thêm một nhân viên của công ty này có kết quả dương tính với virus.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...