Home Tin Nước Úc Úc bất ngờ ngừng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc
Tin Nước Úc

Úc bất ngờ ngừng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc

Úc quyết định ngừng xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc sau nhiều đợt kiểm tra hải quan đối với mặt hàng thủy sản tươi sống.

Úc ngừng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang căng thẳng, theo Reuters. Động thái này làm dấy lên mối lo ngại rằng Bắc Kinh chuẩn bị tung ra các đòn trả đũa thương mại nhắm vào lĩnh vực buôn bán hải sản.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud, Úc đang có “những mối quan ngại sâu sắc” về các cuộc thanh tra của Trung Quốc, đồng thời đã cử quan chức làm việc với phía Bắc Kinh để tìm hiểu rõ sự việc.

Ông David Littleproud chia sẻ với đài ABC rằng những con tôm hùm bị yêu cầu kiểm tra nguyên tố vi lượng của khoáng chất và kim loại, việc từng được thực hiện trước khi lô hàng rời khỏi Úc. “Tại sao họ lại làm như thế với tôm hùm Úc”, ông đặt câu hỏi.

Úc quyết định ngừng xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: The Canberra Times.

Hôm 1/11, Nhóm Cố vấn Thương mại Thủy sản cho biết hầu hết nhà phân phối đã ngừng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc để tránh nguy cơ bị thanh tra. “Nguy cơ hàng hóa đến muộn luôn tồn tại. Để giảm thiểu rủi ro này, đa số nhà xuất khẩu đều ngừng họp tác cho đến khi họ hiểu thêm về quy trình mới”.

Theo số liệu của chính phủ Úc, khoảng 94% doanh thu xuất khẩu tôm hùm Úc là từ Trung Quốc.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...