Home Tin Nước Úc Hàng chục ngàn người đã rời khỏi tiểu bang Victoria trong đại dịch COVID-19
Tin Nước Úc

Hàng chục ngàn người đã rời khỏi tiểu bang Victoria trong đại dịch COVID-19

Số liệu mới nhất của Nha Thống kê Úc (ABS) tiết lộ hàng chục ngàn người đã rời khỏi tiểu bang Victoria kể từ tháng 3/2020, do những đợt phong toả kéo dài và môi trường bất ổn cho các doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo ngành kỹ nghệ lo ngại rằng nền kinh tế Victoria sẽ bị “đe dọa”, sau khi dữ liệu mới nhất của ABS tiết lộ con số đáng báo động 30,700 người dân đã rời bỏ tiểu bang này kể từ đầu đại dịch, theo news.com.au.

Giám đốc điều hành Hội đồng Bất động sản Úc Danni Hunter cho biết sự sụt giảm này là một lời cảnh báo đối với cách điều hành tiểu bang.

“Người dân Victoria đang bỏ đi và Victoria không còn là nơi lý tưởng để sinh sống,” bà nói.

Chúng tôi đã thấy điều đó trên khắp tiểu bang của chúng ta với tác động nghiêm trọng đến kinh doanh, gia đình, việc làm và khu CBD, và người dân Victoria đang bỏ phiếu bằng đôi chân của họ.

Hồi năm 2017, dân số Victoria tăng hơn 140,000 người, trong khi nền kinh tế tiểu bang tăng 3.8% trong năm tài chính 2016/17.

“Lần cuối cùng người dân Victoria rời đi với số lượng lớn, nền kinh tế Victoria đã đi vào suy thoái vào đầu những năm 1990,” bà nói.

“Gia tăng dân số tương đương với tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng hơn cho tất cả người dân Victoria.

Chính phủ Victoria cần đặt ra một lộ trình rõ ràng cho sự phục hồi kinh tế của chúng ta, và chúng ta có thể biến Melbourne và Victoria trở thành nơi tốt nhất để làm việc và sinh sống ở Úc một lần nữa.

Trong khi đó hồi năm ngoái, dân số Queensland và Tây Úc tăng lần lượt là 58,100 và 24,500 người. Dân số Úc tổng cộng là 25.7 triệu người tính đến ngày 31/12/2020.

Số liệu từ trang web tìm việc làm Seek cho thấy người lao động Melbourne đứng đầu danh sách những hồ sơ xin việc đến từ các tiểu bang khác ở Sydney.

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Victoria Paul Guerra nói với tờ Herald Sun rằng các doanh nghiệp nên được phép mở cửa trở lại để ngăn chặn các tiểu bang khác lấy đi việc làm ở Victoria.

“Chúng ta muốn giữ càng nhiều doanh nghiệp và việc làm ở lại Victoria càng tốt,” ông nói.

“Nếu các doanh nghiệp không thể hoạt động, sau khi đóng cửa gần như suốt năm 2020, thì không ai có thể trách họ vì đã tìm kiếm những đồng cỏ xanh hơn ở những nơi khác.

Sự hỗ trợ tốt nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các doanh nghiệp ngay bây giờ là cho phép họ hoạt động, bảo đảm họ tuân thủ quy định về mã QR và có sẵn kế hoạch COVIDSafe.

Dịch vụ chuyển nhà xuyên tiểu bang Muval cũng ghi nhận mức tăng 50% về số lượng người dân Victoria tìm cách chuyển sang nơi khác sinh sống.

Nhà đồng sáng lập Muval, ông James Morrell, nói rằng người dân Melbourne muốn chuyển đến Sydney, Brisbane và Sunshine Coast, những nơi đang xúc tiến các khoản trợ cấp và khuyến khích du lịch để thu hút người lao động đến từ các tiểu bang khác.

“Từ khoá ‘Melbourne đến Sydney’ đã tăng lên vị trí số 1 trong tháng 5/2021,” ông nói.

“Brisbane và Perth tiếp tục chứng kiến lưu lượng truy cập đến từ Melbourne nhiều hơn khoảng 40% thay vì chiều ngược lại. Điều này đã xảy ra từ đầu năm 2021.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...