Home Tin Nước Úc Sydney Úc: 650.000 đô mua được gì tại thị trường nhà đất ở New South Wales ?
SydneyTin Nước Úc

Úc: 650.000 đô mua được gì tại thị trường nhà đất ở New South Wales ?

Tin Tức Nước Úc – Thủ tướng New South Wales – Gladys Berejiklian đã tiết lộ rằng những ngôi nhà ở ngoại ô Sydney có thể có giá dưới 700,000 đô la.

Bà Berejiklian đã xuống đường phố Blacktown, phía Tây Sydney, để thúc giục kế hoạch định giá nhà cửa mới của bà.

Bà Berejiklian nói về kế hoạch này:  “Nó mang lại cho mọi người một đích đến thay vì phải gia nhập vào thị trường, nơi mà giá cả rất mắc.”

Như một phần của kế hoạch, Thủ tướng đã cho thấy một ngôi nhà có giá 650,000 đô la.

Cô nói với phóng viên: “Những gì chúng ta thấy hôm nay là một ngôi nhà hai tầng tuyệt vời với hai phòng ngủ.”

Theo dữ liệu thu được từ các phóng viên, tên của khu ngoại ô được mọi người yêu thích nhất này sẽ được đặt là Farmborough Heights.

Khu vực ngoại ô gần Unanderra và West Wollongong cũng nằm trong top mười.

Nhà kinh tế học Nerida Conisbee của trang realestate.com.au đã nói với phóng viên rằng: “Nhiều người sống quanh Sydney đang tìm kiếm nhà ở có mức giá phải chăng hơn.”

Gần với trung tâm thương mại của thành phố Sydney, các khu đất hot nhất nằm ở phía bắc tại Narraweena, Allambie Heights, North Balgowlah, Waverton và McMahons Point.

Tại vùng nội đô của thành phố này, đã có hơn 800 căn nhà được bán đấu giá – tăng 549 căn so với cùng kì năm ngoái.

Nó thu hút đám đông giống như là đường Phillip số 8 của Parramatta.

Các nhà hàng cao cấp thuộc Rockpool and Sake sẽ mở cửa bên dưới căn hộ cao cấp 55 tầng vào năm 2020.

Aras Labutis từ Coronation Property cho biết: “Tôi nghĩ sức mạnh đến từ những thương hiệu này là một minh chứng cho sự phát triển của Parramatta.

My My – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...