Home Tin Nước Úc Trung Quốc: Nước Úc “ngạo mạn” cần phải được dạy một bài học
Tin Nước Úc

Trung Quốc: Nước Úc “ngạo mạn” cần phải được dạy một bài học

(www.Alouc.com) – Trên The Global Times, tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài viết đến lúc nước Úc ‘ngạo mạn’ phải được dạy một bài học qua việc ngưng nhập nhẩu hàng hóa của Úc.

Thủ tưởng Malcolm Turnbull trước nay vẫn luôn khẳng định nước Úc có một mối quan hệ ‘tốt đẹp và chân thành’ với Trung Quốc, thế nhưng tờ báo co8 quan ngôn luận của Đảng Cộng sản The Global Times thì lại cho rằng đã đến lúc quốc gia này phải được dạy cho bài học.

Tổng biên tập tờ báo cho rằng việc ngưng nhập khẩu rượu và bò Úc để chuyển sang đàm phán với Hoa Kỳ là điều hợp lý.

“Trung Quốc cần thiết phải tách khỏi Úc một thời gian, thay vì cứ vội vã thân thiện với Canberra mỗi khi họ cố gắng giảng hòa,” trích dẫn tờ Global Times vào sáng thứ Tư.

“Trung Quốc không vứt bỏ mối quan hệ Úc – Trung. Điều Trung Quốc cần làm là chậm lại mối quan hệ một thời gian.”

Tờ báo này đề nghị cắt giảm giá trị nhập khẩu trong khoảng $6.45 tỷ cho đến $10 tỷ mỗi năm để dạy cho nước Úc ‘kiêu ngạo’ này một bài học, mà các quốc gia khác phải lấy đó làm gương.

Tờ báo cũng cho rằng Thủ tướng Úc không cần đến thăm Trung Quốc năm nay, mà thay vào đó có thể đến thăm ‘trong vài năm tới’, trong khi đó các chuyến viếng thăm cấp Bộ trưởng nên giảm bớt lại.

Tuy vậy chuyện này sẽ không nên ảnh hưởng đến những trao đổi khác không thuộc chính phủ như du học hay du lịch.

“Sinh viên Trung Quốc và du khách ở Úc sẽ không bị ảnh hưởng,” theo tờ Global Times.

Bắc Kinh đang đặc biệt khó chịu về dự luật can thiệp ngoại quốc của Úc, sau khi truyền thông nước này đưa tin về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đến chính trị trong nước Úc.

“Chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp và chân thành với Trung Quốc, và đó là mối quan hệ bền chặt,” ông Turnbull trả lời phóng viên hôm thứ Tư.

“Qúy vị không thể hình dung một nước Úc hiện đại mà không có 1.2 triệu người Úc mang di sản Trung Quốc.”

Ông Turnbull cho rằng nước Úc có truyền thông tự do

“Đó là bản chất của quốc gia dân chủ… mọi người trên thế giới đều hiểu điều đó.”

Trước đó, ngoại trưởng Vương Nghị đã có buổi nói chuyện với người đồng cấp của ông là bà Julie Bishop bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Argentina vào sáng thứ Ba và ông đã nói rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia đang đối mặt với một số khó khăn.

“Nếu Úc thực lòng hi vọng quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại con đường trước đây, thì họ phải bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ, họ phải bỏ bớt ảo tưởng và nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc từ góc độ tích cực,” ông Wang nói, theo lời thông dịch tại buổi họp báo.

Về phía bà Bishop, bà khẳng định đã có một buổi hội đàm thân thiện và tích cực với ông Vương, tuy nhiên theo như cách nói trong bài phát biểu của ông Vương thì lại không cho thấy điều đó.

Trao đổi với bà Bishop, ngoại trưởng Vương Nghị nói ông trông chờ được đón tiếp bà tại buổi hội đàm hàng năm của họ, sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh vào năm nay.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...