Home Tin Nước Úc Trung Quốc chỉ trích Úc về tình trạng thị thực sinh viên của nước này bị “chậm trễ”
Tin Nước Úc

Trung Quốc chỉ trích Úc về tình trạng thị thực sinh viên của nước này bị “chậm trễ”

Tin Tức Nước Úc – Tranh cãi mới nhất giữa cáo buộc của Úc về việc Trung Quốc can thiệp vào các cơ sở giáo dục và cáo buộc của Trung Quốc về các quy định mới gây khó dễ cho người nước ngoài tại Úc.

Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc đã lên án chính phủ Úc về sự chậm trễ trong việc cấp thị thực cho sinh viên – student visa. Những căng thẳng chính trị giữa hai nước ảnh hưởng không nhỏ tới nền giáo dục quốc tế ở Úc.

Tờ báo nhận định rằng “những trở ngại mang tính chính trị” đang cản trở kế hoạch du học sau Đại học tại Úc của các sinh viên Trung Quốc. Vì vậy, các trung tâm tư vấn du học ở Trung Quốc khuyên sinh viên của nước này không nên lựa chọn Úc.

Tranh cãi nổ ra sau những cáo buộc giữa hai bên về việc Trung Quốc can thiệp vào các cơ sở giáo dục tại Úc, và các quy định mới cản trở người nước ngoài được cho là nhằm vào Trung Quốc của Úc .

Đây là mối nguy hại thực sự cho các nhà quản lý tài chính của các trường đại học, đặc biệt là ở nhóm 8 trường Đại học hàng đầu tại Úc vốn có khoảng một phần sáu doanh thu đến từ các du học sinh Trung Quốc.

Mới đây, Thời báo Toàn cầu, cơ quan phát ngôn chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích các trường đại học Úc về vấn đề đảm bảo an ninh và việc coi sinh viên Trung Quốc như là “máy in tiền”.

Vào ngày 12 tháng 3, tờ báo thống kê cho thấy có khoảng 100 ứng viên đăng ký sau đại học vào các trường đại học Úc đã bị cấp thị thực ” trễ bất thường” sau hơn sáu tháng.

“Có thể vấn đề cấp thị thực chậm trễ liên quan đến các căng thẳng trong quan hệ Trung-Úc gần đây”, tờ báo cho biết. “Cũng có những tuyên bố rằng gián điệp Trung Quốc đã xâm nhập vào cộng đồng Úc”.

Bài viết dẫn chứng trường hợp một sinh viên ngành kỹ thuật “cuối cùng đã quyết định từ bỏ ước mơ theo học tiến sĩ tại Úc”, thay vào đó là một trường đại học của Anh.

Cậu cho biết: “Tôi đã từ bỏ Úc. Và tôi khuyên những ai muốn theo học chương trình tiến sĩ nên thận trọng và chọn “điểm đến”  một cách khôn ngoan”.

Bài báo đăng thông tin rằng Hội đồng Học bổng Trung Quốc – một nhánh của Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên Trung Quốc du học nước ngoài, và những người nước ngoài đang học tập tại Trung Quốc, đã cảnh báo về tình trạng “kiểm tra an ninh dài hạn” trong quá trình xử lý thị thực của Úc.

Trên một trang web, người nhận học bổng được khuyến cáo nên “nộp đơn xin gia hạn và chuyển sang một quốc gia khác”.

Về phía Úc, tất cả các cảnh báo trên không phù hợp với số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Úc, cho thấy tỷ lệ chấp thuận và thời gian xử lý đơn xin cấp thị thực từ Trung Quốc đã thay đổi rất ít trong 18 tháng qua. Những người nộp đơn ở Trung Quốc chờ đợi ít thời gian hơn hầu hết những người đến từ các nước khác.

Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc cho biết tỷ lệ cấp thị thực và thời gian chờ đợi nhìn chung đã được cải thiện trong những năm gần đây, mặc dù giải quyết một số loại thị thực nhất định vẫn phải mất “một thời gian rất dài”.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành Phil Honeywood nói rằng chính quyền Úc nên tương tác hiệu quả hơn với các sinh viên nộp đơn. Ông nhận xét, họ nên học hỏi nước Mỹ, nơi sinh viên và người đại diện có thể theo dõi được tiến trình xử lý đơn xin thị thực của họ.

Ông nói: “Chúng ta đã không làm được như Mỹ. Khi nhận đơn xin cấp thị thực, chúng ta lặng lẽ xử lý, cho tới khi có quyết định xét duyệt hay từ chối. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu xây dựng hệ thống như nước Mỹ.”

Hà  Vy – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...