Home Tin Nước Úc Tình báo Đức: ‘Trung Quốc mua hãng công nghệ là mối nguy an ninh’
Tin Nước Úc

Tình báo Đức: ‘Trung Quốc mua hãng công nghệ là mối nguy an ninh’

(www.Alouc.com) – Hoạt động mua lại doanh nghiệp Đức không chỉ để nắm được bí mật công nghệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tình báo, gián điệp.

Hans-Georg Maassen, Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen nhấn mạnh vấn đề quốc gia trong bản báo cáo thường niên về các mối nguy an ninh hằng năm. Trong đó, ông đề cập tới những vụ tấn công mạng xuất phát từ Trung Quốc, Nga, cũng như hiểm họa từ các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Báo cáo của người đứng đầu cơ quan phản gián nội địa phác họa bức tranh về các công ty quốc doanh với bàn tay Bắc Kinh phía sau đang tăng cường tầm ảnh hưởng và là mối nguy hiểm tiềm tàng cho nền kinh tế cũng như các lợi ích an ninh của nước Đức.

“Những năm gần đây, các cuộc tấn công mạng truyền thống vào doanh nghiệp Đức đã giảm, nhưng thay vào đó là hàng loạt vụ mua lại công ty công nghệ”, ông Maassen nói.

“Chúng ta chắc chắn phải quan tâm tới vấn đề này nếu biết rằng phía sau các nhà mua tiềm năng là một chính phủ ngoại quốc với ý đồ sâu xa hơn chuyện mua lại doanh nghiệp”, Bloomberg dẫn lời ông Maassen phát biểu tại Berlin giữa tuần này.

Báo cáo của cơ quan này còn cho biết tình báo Trung Quốc đã chuyển hướng hoạt động gián điệp chính trị, trong đó có thu thập thông tin của các cơ quan Liên minh châu Âu (EU) và thông tin về Hội nghị G20 nhằm nắm được quan điểm của các cơ quan này đối với Trung Quốc.

Trước tình hình này, Berlin tiên phong trong số các nước EU tiến hành sàng lọc doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Đức. Thực tế, chính quyền của bà Angela Merkel đã không ít lần ngăn chặn thành công ý định mua lại cổ phần nhiều doanh nghiệp hàng đầu nước này của Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi ngoại lệ. Đó là trường hợp tỉ phú Trung Quốc Lý Phúc Thư trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Daimler AG, công ty mẹ hãng xe Mercedes-Benz danh tiếng.

Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Hans-Georg Maassen và Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đều coi hoạt động mua lại doanh nghiệp Đức của Trung Quốc là nỗ lực thu nhỏ khoảng cách cạnh tranh kinh tế ở thị trường nước ngoài.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier của Đức bày tỏ ngày càng lo lắng khi Trung Quốc có trong tay công nghệ cốt lõi, vì vậy Berlin có thể hạ ngưỡng can dự vào việc đơn vị ngoại quốc mua lại doanh nghiệp nước này.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...