Home Cộng Đồng Khám phá chợ Tết Việt ở Melbourne nước Úc
Cộng Đồng

Khám phá chợ Tết Việt ở Melbourne nước Úc

(www.Alouc.com) – Vào những ngày đầu tháng Chạp âm lịch hàng năm, khu thương xá Little Saigon ở Melbourne, Australia, đã náo nhiệt người mua kẻ bán, chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến.

Little Saigon Shopping Centre nằm ở khu

Little Saigon Shopping Centre nằm ở khu Footscray, thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria. Đây là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt ở thành phố miền nam Australia này.

Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết, cả khu chợ đã trang trí, trưng bày hàng hóa Tết đủ màu sắc.

Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết, cả khu chợ đã trang trí, trưng bày hàng hóa Tết đủ màu sắc.

Ở đây bày bán các loại mứt Tết, phong bao lì xì, cây lộc, giỏ quà, câu đối...

Ở đây bày bán các loại mứt Tết, phong bao lì xì, cây lộc, giỏ quà, câu đối… như ở Việt Nam.

Một phụ nữ chọn mua phong bao lì xì.

Một phụ nữ chọn mua phong bao lì xì.

Cậu bé nài nỉ mẹ mua thật nhiều loại mứt.

Cậu bé nài nỉ mẹ mua thật nhiều loại mứt.

Phần lớn rau quả ở đây đều trồng tại Australia. Chỉ một số ít được nhập từ Việt Nam. Các loại rau quả vốn rất rẻ trong nước ở đây lại rất đắt, như ớt cay

Phần lớn rau quả ở đây đều trồng tại Australia. Chỉ một số ít được nhập từ Việt Nam. Các loại rau quả vốn rất rẻ trong nước ở đây lại rất đắt, như ớt hiểm giá tới 17-18 AUD/kg (tức gần 400.000 đồng).

Trong khi đó, những loại quả như cherry lại rất rẻ: loại kém 1,99 AUD/kg; loại khá hơn chút 3 AUD/kg. Giá loại quả này ở Việt Nam thường trên 400.000 đồng.

Trong khi đó, những loại quả như cherry lại rất rẻ: loại kém 1,99 AUD/kg; loại khá hơn chút 3 AUD/kg. Giá loại quả này ở Việt Nam thường trên 400.000 đồng.

Khắp khu chợ vang lên tiếng chào mời huyên náo thường thấy ở các khu chợ người Việt.

Khắp khu chợ vang lên tiếng chào mời huyên náo thường thấy ở các khu chợ người Việt.

Anh Tommy, 48 tuổi, người Việt đã sinh sống ở đây được 20 năm, vừa

Anh Tommy, 48 tuổi, người Việt đã sinh sống ở đây được 20 năm, vừa luôn miệng rao hàng, vừa luôn tay đổ cherry vào túi cho khách. Nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo của anh, các thùng cherry liên tục được bưng ra rồi nhanh chóng hết sạch.

Người bà con với anh là chị Việt cũng đon đả chào mời, lấy túi đựng giúp khách chọn hàng.

Người bà con với anh là chị Việt cũng đon đả chào mời, lấy túi đựng giúp khách chọn hàng. Chị bán hàng ở đây hưởng lương theo tuần, và theo chị “mức thu nhập này sống tốt”.

Một nhân viên bán hàng xinh xắn tự nhận tên là "Móm"

Một nhân viên bán hàng xinh xắn tự nhận tên là “Móm” phụ trách sạp hàng nho, đu đủ. Hôm nay còn bán hàng, hôm sau đã bắt gặp chị ăn mặc diện đi Hội chợ Tết của người Việt.

Ông chủ Nguyễn Thanh Tùng vui mừng nhìn khách nườm nượp ra vào.

Ông chủ Nguyễn Thanh Tùng vui mừng nhìn khách nườm nượp ra vào. Anh cho biết lượng hàng nhập về ngày Tết gấp 2, gấp 3 lần ngày thường, doanh thu cũng tăng đáng kể. Anh Tùng còn vui vì 4 đứa con học giỏi, thành đạt, trong đó có một cô đang học y khoa ở ĐH Cambridge (Anh) nổi tiếng.

Anh Tùng quản lý khu gian hàng rộng 450-500 mét vuông ở khu chợ người Việt, với 30 nhân công làm thuê.

Anh Tùng quản lý khu gian hàng rộng 450-500 mét vuông ở khu chợ người Việt, với 30 nhân công làm thuê. Anh cho biết hàng bán chạy như thế này là điều mừng, vì thực tế điều kiện kinh doanh ở đây rất khắc nghiệt: Nếu một ngày không thu được trên 6.000 AUD doanh thu là rất dễ phá sản.