Home Cộng Đồng Mỹ: Mối nguy an ninh quốc gia khi phụ thuộc quá nhiều vào hàng nhập Trung Quốc
Cộng Đồng

Mỹ: Mối nguy an ninh quốc gia khi phụ thuộc quá nhiều vào hàng nhập Trung Quốc

Báo cáo mới nhất của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược Anh cho thấy, Mỹ đang phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc khi phải nhập khẩu tới 414 sản phẩm có nguồn gốc từ quốc gia tỷ dân. Điều này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ, một số chuyên gia nhận định.

Nhiều hàng hóa quan trọng ở Mỹ đang phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc như thuốc kháng sinh, pin lithium, đất hiếm, vonfram, vitamin, linh kiện sản xuất máy tính xách tay, điện thoại di động…

Sự phụ thuộc chiến lược được hiểu là trên 50% số lượng một mặt hàng xuất hiện tại Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng kiểm soát trên 30% thị trường toàn cầu đối với mặt hàng đó.

“Để xoay chuyển tình thế phụ thuộc quá mức này, Mỹ cần có biện pháp chia tách nền kinh tế của họ ra khỏi kinh tế Trung Quốc và hình thành những quan hệ đối tác mới ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”, Matthew Henderson – một trong những tác giả báo cáo của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược Anh – nhận xét.

Thiết bị y tế do Trung Quốc sản xuất được gửi tới nhiều nước phương Tây trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

“Mỹ cần khởi động lại các hiệp định thương mại quốc tế và gây dựng quan hệ tốt đẹp với các đối tác đáng tin cậy. Tổng thống Trump cần nhìn nhận cả hai mặt của vấn đề khi ký kết các hiệp định thương mại tự do”, ông Matthew Henderson nói thêm.

Cuộc khủng khoảng Covid-19 đã làm nổi bật sự nguy hiểm khi Mỹ quá phụ thuộc vào hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Các doanh nghiệp sản xuất vật tư, thiết bị y tế quan trọng như khẩu trang, máy thở trên thế giới hầu hết đều tập trung ở Trung Quốc.

Điều này khiến nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và một số quốc gia châu Âu rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế khi Trung Quốc ngừng xuất khẩu các mặt hàng này để lo chống dịch trong nước.

Kinh tế Mỹ ảm đạm trong đại dịch (ảnh: Fox News)

“Nhiều mặt hàng quan trọng tại Mỹ đang phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc và điều đó có thể là mối nguy đối với an ninh quốc gia. Đại dịch là hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ cũng như thế giới. Chúng ta cần phải hiểu ra vấn đề nếu không muốn bị thâu tóm bởi Trung Quốc”, ông Henderson nhận định.

Báo cáo của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược Anh cho thấy, không chỉ có Mỹ mà còn cả Anh, Canada, Úc và New Zealand (các nước nằm trong tổ chức tình báo Ngũ Nhãn) đều có nhiều hàng hóa phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc.

Nếu Mỹ và một số quốc gia không sớm nhận ra tác hại của việc phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc và có sự thay đổi, mọi thứ có thể trở nên quá muộn. Ý tưởng về việc tách khỏi nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn đang được Tổng thống Trump cũng như đảng Dân chủ, Cộng hòa, dành nhiều sự quan tâm, theo Fox News.

Theo Dân trí

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *