Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Khói dày đặc bao phủ, cả thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng
Sydney

Sydney: Khói dày đặc bao phủ, cả thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng

www.Alouc.com – Toàn bộ thành phố vùng Sydney, Australia đang bị bao phủ bởi dày đặc khói mù, do gió cuốn tàn dư của hơn 20 đám cháy rừng lớn từ vùng Blue Mountains và Illawarra về.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại đây đã tăng lên mức báo động. Chính quyền thành phố đã cảnh báo người già, trẻ nhỏ, những người bị mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi tạm thời không nên ra khỏi nhà.

Sydney đã bị bao phủ bởi 1 lớp khói dày đặc vào ngày thứ 7 với gần 50 vụ cháy rừng xảy ra.

Khói dày đặc bao phủ cả thành phố

Phát ngôn viên của đội cứu hoả nông thôn, Brendan Doyle cho biết, có nhiều khả năng rằng tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày chủ nhật.

Cả thành phố chìm trong làn khói mịt mù

Ông Doyle nói: “Vào sáng nay, chúng tôi vẫn có thể thấy làn khói mờ ảo ở những vùng trũng thấp. Nếu bạn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, tốt nhất là hãy ở trong nhà và gọi 000 khi phát hiện đám cháy mà chưa có lực lượng cứu hoả tham gia”.

Cảnh chụp từ Liverpool Street

“Tôi hiểu được sự bất tiện và cảm giác lo ngại khi đám khói đen mù mịt cứ bao quanh, nhưng nó vẫn tốt hơn so với việc cảnh quan và hàng trăm ngôi nhà cùng tài sản đã bị huỷ hoại trong các đám cháy”.

Theo đó, các cảnh báo về sức khoẻ đã được đưa ra vào ngày thứ 7.

Độ che phủ mây thấp nên khói đen tràn xuống lưu vực Sydney

Được biết, các làn khói kéo đến từ Blue Mountains thuộc phía tây thành phố – nơi mà các bụi cây bị đốt cháy hoàn toàn.

Làn khói dày đặc bao phủ cả thành phố

Một phát ngôn viên của đội chữa cháy NSW cho biết: “Do độ ẩm và độ che phủ mây thấp nên các làn khói đã kéo thẳng xuống lưu vực Sydney”.

Mọi người cần hạn chế ra ngoài

Vào tối qua, chất lượng không khí của thành phố đã rơi vào mức độ cực kỳ nguy hiểm và cơ quan chức năng cảnh báo mọi người hạn chế tiếp xúc với khói mù mịt”.

Ô nhiễm môi trường

Trong đó, khu vực bờ biển phía bắc Sydney có chất lượng không khí kém nhất.

Với chỉ số chất lượng không khí lên đến 894, chính quyền khuyến cáo trẻ em, người già và những ai có vấn đề với đường hô hấp nên tránh ra ngoài.

Biển Manly mờ ảo trong khói

Người dân vẫn thản nhiên đi biển Manly

Nơi nguy hiểm tiếp theo là St Mary ở phía tây bắc Sydney, với chỉ số đạt 218.

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...