Home Tin Nước Úc Người Úc sử dụng ngày nghỉ bệnh không hiệu quả
Tin Nước Úc

Người Úc sử dụng ngày nghỉ bệnh không hiệu quả

Úc là một trong những nước có nhân viên sử dụng ngày nghỉ bệnh nhiều nhất trên thế giới.

 

Số liệu của Cục Thống kê Úc cho biết trung bình một một lao động trong khu vực công của Úc lấy tám hay chín ngày nghỉ bệnh mỗi năm với cả những lí do chính đáng và không.

Nhiều nhân viên bị bắt gặp chụp hình đăng lên mạng xã hội hay đi nghỉ khi họ đáng nhẽ phải đi làm. 

Andrew Stewart, giáo sư về luật tại Đại học Adelaide, chuyên về luật công sở, cho biết việc nghỉ bệnh đã gắn liền trong văn hóa Úc.

“Nhớ lại hồi Úc thắng Cúp America và Thủ tướng của chúng ta và tất cả mọi người đã nói rằng ‘nếu chủ nào bắt nhân viên đi làm hôm nay thì là kẻ quá tệ.”

“Nói theo cách khác, bạn có thủ tướng của chúng ta khuyến khích mọi người nghỉ ốm để nghỉ lấy sức sau dư vị ăn mừng chiến thắng tại Cup America.”

Nhưng liệu có lợi ích gì từ việc nghỉ bệnh giả vờ?

Giáo sư Stewart cho biết nó tùy thuộc vào hoàn cảnh.

“Nếu bạn có một nhân viên chuyên gia nghỉ ngày thứ Hai hay bất cứ ngày nào trong tuần khi họ không muốn đi làm thì họ không chuyên tâm với công việc và đó là vấn đề.”

“Nếu bạn có nhiều nhân viên không đi làm vào một ngày nhất đình khi bạn cần một số nhân sự nhất định để hoàn thành những việc quan trọng thì đó là vấn đề,” ông nói.

Nghỉ bệnh ước tính tốn khoảng 30 tỷ đô đối với nền kinh tế mỗi năm.

Nhưng Giáo sư Stewart cho biết các công ty nên củng cố sự trung thành và tăng hiệu suất lao động bằng cách cho phép nhân viên được phép nghỉ phép linh động.

“Đối với nhiều nơi thì việc thỉnh thoảng nghỉ ốm không phải là vấn đề,” ông nói.

“Thực tế thì việc này có thể mang lại lợi ích trong phạm vi nhất định vì mọi người cảm thấy gắn bó hơn với công ty nếu như họ có thể nghỉ phép khi họ muốn.”

Nhân viên đi làm khi họ cần nghỉ ở nhà

Ngược lại, có vẻ như người Úc lại tránh dùng những ngày phép hàng năm của mình.

“Người Úc có một số lượng lớn ngày nghỉ phép thường niên chưa được sử dụng đến,” Giáo sư Stewart nói.

Thousands of swine flu cases across Australia

Nghỉ bệnh ước tính tốn khoảng 30 tỷ đô đối với nền kinh tế mỗi năm. (Credit: ABC Licensed)

Nó có liên quan đến thói quen làm thêm giờ, khi nhân viên buộc phải cố và đi làm khi họ đáng nhẽ nên nghỉ ở nhà và nó cũng mang lại thiệt hại đối với công ty tương đương với việc nghỉ bệnh.

Điều này một phần vì mầm bệnh từ nhân viên đang có bệnh có thể lây qua các nhân viên khác.

Bác sĩ Brian Morton, chủ tịch của Hội đồng Bác sĩ Gia đình cho Hiệp hội Y khoa, cho biết mọi người thường mang mầm bệnh vài ngày trước khi các triệu chứng được thể hiện ra bên ngoài.

“Một nguyên tắc là hai ngày trước khi phát bệnh, hai ngày bệnh và hai ngày để khỏi hoàn toàn,” ông nói.

Bác sĩ Morton cho biết bất cứ ai bạn tiếp xúc ở phạm vi gần đều có nguy cơ lây bệnh cảm hay cúm cả.

Ông nói mọi người nên ho về phía vai hay cùi chỏ, để khăn giấy trên bàn làm việc, rửa tay và sử dụng khăn lau kháng khuẩn.

“Hầu hết mọi người theo tôi là hơi bị cứng đầu và nghĩ rằng mình chỉ bị cảm, mình sẽ khỏi, công việc quan trọng hơn. Nhưng chúng ta cần thật sự nghĩ đến những đồng nghiệp và có lẽ cả những người đi cùng chuyến xe hay tàu và để chúng ta không lây bệnh sang người khác.”

Vắc xin cho bệnh cúm có tác dùng ngừng việc lây truyền của vi rút nhưng chỉ có tác dụng đối với 60 phần trăm dân số.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...