Home Người Việt Năm Châu Cách dạy con của ông bố gốc Việt lên truyền hình Úc
Người Việt Năm Châu

Cách dạy con của ông bố gốc Việt lên truyền hình Úc

Áp dụng phương pháp “đứa con được yêu thích nhất” trong gia đình, ông Davy Nguyen hy vọng các con sẽ cạnh tranh, không ngừng phát triển bản thân và sớm quen với áp lực cuộc sống.

Xuất hiện trong chương trình Insight của đài SBS Úc, Davy Nguyen (sống tại Sydney) cho biết đã dùng phương pháp độc đáo này để rèn luyện 3 cô con gái 10 năm nay.

Những người con của ông lần lượt là Angelique (20 tuổi), Trinity (18 tuổi) và Siobhan (14 tuổi).

Để giành danh hiệu “đứa con được bố cưng nhất” trong nhà, 3 cô gái phải thể hiện sự nổi bật của mình trong học tập, giúp làm việc nhà hay nấu ăn. Xếp loại sẽ được công bố theo từng tuần hoặc từng tháng, theo Nypressnews.

“Thiên vị đối với tôi là điều tốt. Chẳng có gì sai nếu yêu thích một đứa con của mình nhiều hơn những đứa còn lại một chút. Sau cùng, tôi muốn dạy các con sự kiên cường, bền bỉ, tính cạnh tranh và sớm quen với áp lực”, ông bố nói.

Ông Davy áp dụng phương pháp dạy con đặc biệt trong 10 năm nay.

Nhiều người cho rằng cách dạy con của Davy là tiêu cực. Tuy nhiên, theo ông bố 3 con, khi một đứa trẻ giỏi điều gì đó, chúng nên được khuyến khích, thừa nhận và ngược lại.

Ông cũng cho biết việc giành thứ hạng cao hoàn toàn nằm trong khả năng của mỗi đứa con, chỉ cần chúng thực sự cố gắng.

“Ví dụ, muốn được công nhận, các con phải học giỏi hơn, làm việc nhà chăm chỉ hơn, nấu ăn ngon hơn. Chúng sẽ ‘mất điểm’ nếu dành thời gian lên mạng xã hội quá nhiều, không làm bài tập hay lười việc nhà”.

Theo một nghiên cứu của Úc, 69% phụ huynh nước này dễ dàng xác định đứa con mình cưng nhất trong nhà song hiếm khi công khai hoặc thừa nhận điều đó. Phần lớn cảm thấy tội lỗi hoặc sợ ảnh hưởng tiêu cực đến các con.

“Trong gia đình tôi, mọi thứ đều thẳng thắn và công bằng. Mỗi đứa con đều có thể được cưng nhất trong một giai đoạn nào đó”, ông Davy cho biết.

Ba chị em Angelique, Trinity và Siobhan đều không gặp vấn đề gì với phương pháp của bố.

Sandra, vợ Davy, cho biết mình yêu cả 3 cô con gái như nhau. Tuy nhiên, chồng bà không tin điều đó.

Về phía các cô con gái, cả 3 cho biết đều không có vấn đề gì với “bảng xếp hạng” của bố. Mỗi người đều tin mình có điểm mạnh riêng và là đứa con được cưng trong một giai đoạn nhất định.

Angelique, Trinity và Siobhan cũng cho rằng phương pháp rèn luyện này giúp họ trưởng thành, phát triển bản thân tốt hơn.

Maggie Dent, chuyên gia tư vấn giáo dục, cho rằng cách dạy con của Davy đã có sự cân nhắc, vẫn hàm chứa tình yêu thương và không gây ra các vấn đề lớn trong gia đình. Bà cũng áp dụng phương pháp này cho 4 cậu con trai của mình.

“Cách nuôi dạy của ông Davy có sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu đứa con cưng trong gia đình được thiên vị quá mạnh mẽ có thể tác động đến tâm lý, ý thức bản thân của những đứa còn lại, nhất là khi chúng đang ở tuổi dậy thì. Khi đó, cha mẹ cần chú ý vì có thể gây nên vấn đề”, bà nhận định.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *