Home Tin Nước Úc Nữ tài xế vùng Central Coast NSW bị mất 28 điểm do sử dụng điện thoại khi lái xe
Tin Nước Úc

Nữ tài xế vùng Central Coast NSW bị mất 28 điểm do sử dụng điện thoại khi lái xe

Một bà mẹ ở vùng Central Coast NSW đã bị mất 28 điểm bằng lái trong dịp lễ Phục sinh, do vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại mà lại chở theo 3 đứa con.

Vào khoảng 5 giờ chiều hôm thứ Hai 22/4, một người phụ nữ 24 tuổi lái chiếc Holden Captiva đã bị cảnh sát NSW giữ lại ở Ourimbah trên Pacific Highway vì sử dụng điện thoại trong khi lái xe.

Cô này sau đó đã bị phạt $1348 và mất 28 điểm bằng lái.

Được biết cô chở theo 3 đứa con ở ghế sau, lần lượt là 1, 3 và 5 tuổi.

Cảnh sát phát hiện 3 đứa trẻ được đặt trong ghế ngồi trẻ em, nhưng 2 trong số đó không được thắt dây an toàn đúng cách, và cả 3 chiếc ghế đều không được cố định phù hợp.

Trong một thông cáo báo chí, Cảnh sát NSW viết:

“Tài xế đã nhận được 4 giấy phạt – ba cái cho việc không thắt dây an toàn cho trẻ em theo quy định và cái thứ tư cho việc sử dụng trái phép điện thoại di đông.

“Tiền phạt tổng cộng là $1348 và do luật trừ gấp đôi số điểm, tài xế bị mất 28 điểm. Thông báo về trẻ em gặp rủi ro đã được gửi đến Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng.”

Việc này xảy ra trong chiến dịch an toàn giao thông vào dịp lễ Phục sinh tại NSW.

Chiến dịch Operation Tortoise diễn ra tại NSW từ 12.01am khuya thứ Năm 18/4 và kết thúc vào lúc 11.59pm tối thứ Hai 22/4.

Ông Michael Corboy, Trợ lý Chỉ huy Tuần tra Giao thông và Xa lộ NSW cho biết:

“Mặc dù đã có sự sụt giảm về số lượng tài xế say rượu và chạy quá tốc độ, chúng tôi vẫn gặp phải những trường hợp như ở Ourimbah.

“Ba người đã mất mạng trên đường lộ NSW trong dịp nghỉ lễ Phục sinh. Con số này giống với năm ngoái.

“Kết hợp với thực tế là có 6,000 người bị phát hiện chạy quá tốc độ – những suy nghĩ này đủ để khiến người dân ngừng những hành động ngốc nghếch khi tham gia giao thông.”

CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM GIAO THÔNG TẠI NSW TỪ 18/4/2019

Tổng số giấy phạt: 10,177

  • Không thắt dây an toàn/ đội mũ bảo hiểm – 832
  • Vượt quá tốc độ: 6386
  • Kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở: 315,157
  • Lái xe khi say rượu: 291
  • Số người thiệt mạng: 3
  • Số vụ tại nạn giao thông: 401
  • Số người bị thương: 130
Theo sbs.com.au

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...