Home Tin Nước Úc Northern Beaches của Sydney trở lại trong tình trạng bị phong tỏa vì COVID-19
Tin Nước Úc

Northern Beaches của Sydney trở lại trong tình trạng bị phong tỏa vì COVID-19

Các bãi biển phía Bắc của Sydney hoạt động trở lại sau lễ Giáng sinh vì NSW đang chờ thông báo về các quy tắc trong Đêm giao thừa.

Sau ba ngày tổ chức các buổi họp mặt nhỏ trong nhà vào dịp Giáng sinh, Northern Beaches từ Chủ nhật sẽ quay trở lại với các hạn chế cấm tụ tập trong nhà.

Lệnh lưu trú áp dụng đối với cư dân đã được khôi phục, với những người ở miền bắc và nam của khu vực chỉ được phép rời khỏi nhà vì bốn lý do – vì công việc hoặc giáo dục, mua sắm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc từ thiện và tập thể dục.

Ít nhất 116 trường hợp mắc COVID có liên quan đến sự bùng phát ở các Bãi biển phía Bắc sau khi chín trường hợp mắc phải tại địa phương khác được công bố vào thứ Bảy.

Tuy nhiên, cho phép các cuộc tụ tập ngoài trời lên đến 5 người ở đầu phía bắc của các bãi biển phía bắc, cũng như các cuộc tụ tập ngoài trời lên đến 10 người ở đầu phía nam của các bãi biển phía bắc.

Mọi người không được ra vào khu vực chính quyền địa phương.

Đối với phần còn lại của Sydney cũng như Wollongong, Central Coast và Blue Mountains, hạn chế tụ tập riêng tư 10 người một lần nữa được áp dụng.

Các quy tắc hiện tại được áp dụng cho đến Thứ Tư ngày 30 tháng 12.

Thủ hiến Gladys Berejiklian nói: “Chúng tôi biết ngày hôm nay, chiến lược mà chúng tôi đưa ra đang phát huy tác dụng và tôi muốn thực sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng rất nhiều và làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian mà chúng ta thường đến với nhau.”

“Lý do chúng tôi đang thực hiện (hạn chế) vào thời điểm hiện tại trong ba ngày ngắn hạn là để đảm bảo rằng chúng tôi có sẵn lời khuyên tốt nhất.”

Các hạn chế của NSW Đêm Giao thừa

Thứ Tư tới, Thủ hiến Berejiklian dự kiến sẽ công bố những điều mọi người có thể làm và không thể làm trong đêm Giao thừa.

Berejiklian hôm thứ Bảy cảnh báo hầu hết người dân Sydney sẽ xem pháo hoa Đêm Giao thừa từ nhà trong năm nay.

“Điều đó rõ ràng sẽ được xem xét trong vài ngày tới và các chuyên gia y tế sẽ cho chúng tôi lời khuyên tốt nhất về cách tiến hành nhưng chúng tôi biết thực tế là, phần lớn chúng tôi sẽ xem màn hình bảy phút từ nhà,” cô nói.

Nhiều người dân Sydney cũng buộc phải thực hiện các lễ Giáng sinh nhỏ hơn vào năm 2020 vì những hạn chế về các cuộc họp mặt gia đình.

Nhưng cảnh sát đã được gọi vào buổi chiều Giáng sinh để giúp giải tán một đám đông lớn tại một công viên ở Bronte, ngoại ô phía đông Sydney.

Bộ trưởng Bộ Y tế NSW Brad Hazzard nói với các phóng viên hôm thứ Bảy: “Thật kinh hoàng khi thấy rõ ràng là một nhóm người, một tập hợp đông người, những người không quan tâm đến phần còn lại của Sydney.”

“Sự kiện đó, tôi hy vọng, sẽ không trở thành một sự kiện có sức lan tỏa siêu lớn”

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...