Home Tin Nước Úc Nhiều sinh viên Úc phải bớt ăn vì thiếu tiền
Tin Nước Úc

Nhiều sinh viên Úc phải bớt ăn vì thiếu tiền

Tin Tức Nước Úc – Dù thu nhập của sinh viên Úc có cải thiện trong nửa thập niên qua, nhưng nhiều người vẫn ‘đói’, Times Higher Education trích khảo sát mới do Universities Australia thực hiện cho hay.

Cụ thể, hơn một trong số bảy người được hỏi cho biết họ thường xuyên phải kiêng ăn hoặc bỏ qua việc sắm sửa nhu yếu phẩm khác vì không đủ tiền. 4/5 sinh viên được hỏi nói rằng họ phải đi làm để trang trải cuộc sống. Thường thì đây là những công việc không giúp ích cho nghề nghiệp tương lai của họ. 1/3 sinh viên cho hay họ đang chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được.

Đây là kết quả từ cuộc khảo sát 18.500 sinh viên ở 38 trường đại học. Kết quả cho thấy không ít người phải chật vật đi qua bốn năm gắn bó với giảng đường. Tiền là mối lo âu thường xuyên. 58% sinh viên được hỏi cho biết họ lo lắng về tình hình tài chính bản thân.

Hơn 1/4 sinh viên chia sẻ rằng họ thường bỏ lớp để đi làm, và 2/5 nói rằng công việc cản trở chuyện học tập của họ. Sinh viên làm việc bán thời gian thì cho biết tác động của việc làm lên việc học còn lớn hơn.

Nhóm đại diện Universities Australia, đơn vị tài trợ khảo sát, nói rằng thu nhập trung bình thường niên của sinh viên chưa tốt nghiệp tại Úc còn thấp hơn mức nghèo, là 18.300 đô la Úc, tương đương khoảng 13.310 USD, mỗi năm.

Không như sinh viên ở Anh, New Zealand, sinh viên Úc không thể vay tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, trừ khoản vay “startup” nhỏ và có số lượng hạn chế. Trợ cấp hỗ trợ thu nhập cũng bị giới hạn. Chỉ 1/3 số người được khảo sát cho biết họ đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Liên hiệp sinh viên quốc gia Úc (NUS), đơn vị đồng hỗ trợ thực hiện khảo sát, cho biết các khoản phụ cấp cũng không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu. Chủ tịch NUS Mark Pace cho biết giá trị của các khoản phụ cấp không tăng tính theo giá trị thực trong 24 năm qua.

Khảo sát cho thấy thu nhập trung bình của hầu hết sinh viên tăng lên theo giá trị thực so với cuộc khảo sát trước đó, vốn được thực hiện hồi năm 2012. Song thu nhập chỉ tăng nhẹ, còn chi tiêu của sinh viên lại giảm mạnh. Chi tiêu thường niên của sinh viên đại học giảm 22% xuống còn 14.200 đô la Úc, tương đương 10.330 USD. Universities Australia cho hay sinh viên chi ít hơn khi thu nhập của họ thấp hơn.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...