Home Tin Nước Úc Người đàn ông Úc hiến máu hiếm 60 năm qua, cứu hơn 2 triệu người
Tin Nước Úc

Người đàn ông Úc hiến máu hiếm 60 năm qua, cứu hơn 2 triệu người

Harrison, người được gọi là “Cánh tay vàng” đã liên tục hiến máu hiếm hàng tuần trong vòng 60 năm qua. Theo Hiệp hội chữ thập đỏ Australia, việc hiến máu của ông đã cứu giúp cuộc sống của hơn 2,4 triệu trẻ em Australia

Harrison trong một lần hiến máu

Người đàn ông này 81 tuổi, người Australia. Theo các nhà khoa học, máu của Harrison rất đặc biệt, nó chứa các kháng thể mà có thể dùng để phát triển thuốc tiêm gọi là Anti-D nhằm chống lại các bệnh liên quan đến những người có nhóm máu Rh.

Biểu hiện rõ nhất của nhóm máu Rh đối với trẻ sơ sinh là máu của mẹ tấn công tế bào máu của đứa trẻ chưa được sinh ra đang nằm trong bụng mẹ. Nguy hiểm xảy ra khi một bà mẹ sắp sinh có nhóm máu RhD trong khi đứa trẻ trong bụng người mẹ có nhóm máu RhD+. Nếu như bà mẹ nhạy cảm với với nhóm máu RhD+ trong thai kỳ với đứa bé có nhóm máu RhD+ trong bụng, cơ thể bà mẹ sẽ sản sinh ra kháng thể nhằm tiêu diệt các tế bào máu của đứa trẻ trong bụng. Điều đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của em bé.

Harrison bắt đầu tiến hành hiến máu khi ông 14 tuổi sau khi ông bị phẫu thuật ngực. Tuy nhiên sau vài năm các bác sĩ phát hiện máu của ông có chứa kháng thể có thể sản xuất chất tiêm Anti-D, do đó ông đã quyết định tham gia hiến máu thường xuyên để có thể giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt.

Harrison – người đàn ông Australia hiến máu hàng tuần trong vòng 60 năm qua, cứu hơn 2 triệu

Các bác sĩ hiện cũng không hiểu tại sao Harrison lại có nhóm máu hiếm như vậy nhưng cho rằng có thể là sau khi ông được truyền máu sau cuộc phẫu thuật hồi ông 14 tuổi. Hiện ông là một trong 50 người duy nhất tại Australia có nhóm máu hiếm này.

Anti-D được sản xuất bởi kháng thể của Harrison đã giúp cứu sống hàng triệu trẻ em ở Australia. Từ năm 1967 có hơn 3 triệu liều thuốc này được sử dụng bởi các phụ nữ có thai có nhóm RhD-. Thậm chí con gái của Harrison cũng được dùng vacxin Anti-D.

“Đó chính là lý do cháu tôi được sinh ra khỏe mạnh, điều đó làm bạn thấy hạnh phúc khi cứu giúp được một sinh linh bé bỏng, bạn có thể cứu được rất nhiều người, điều đó thật tuyệt”, Harrison nói.

Theo Thế giới tiếp thị

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...