Home Cộng Đồng Trung Quốc: Người mẹ gây náo loạn sau khi cho con tè trên xe bus
Cộng Đồng

Trung Quốc: Người mẹ gây náo loạn sau khi cho con tè trên xe bus

Người mẹ Trung Quốc cho đứa con nhỏ đi tè vào thùng rác trên xe bus, sau đó tranh cãi với tài xế vì anh này chê cô là “không văn minh”.

Camera an ninh ghi nhận sự việc xảy ra ở Dazhi, tỉnh Hồ Bắc hôm thứ bảy tuần qua. Người mẹ trẻ cho đứa con đang tuổi chập chững đi tè vào thùng rác đặt trên thùng xe, trước mặt các hành khách khác. Cô này sau đó chạy tới chỗ tài xế và tranh cãi, sau khi anh phàn nàn về hành vi của cô. Người mẹ trẻ đấm vào cửa cabin buồng lái và túm áo tài xế khi anh đang lái xe.

Người mẹ túm áo anh tài xế sau khi xảy ra tranh cãi. Ảnh: scmp.

Người mẹ túm áo anh tài xế sau khi xảy ra tranh cãi. Ảnh: scmp.

Trên PearVideo, một cảnh sát cho biết người phụ nữ họ Chen lý giải thằng bé cần đi toilet, nhưng vì đang trên xe nên cô mới đưa bé đến thùng rác. Người tài xế không tranh cãi nhiều. Anh lẳng lặng kéo tay người mẹ ra khỏi áo mình và gọi cho cảnh sát.

Cô Chen đang bị điều tra về tội gây đe dọa cho an ninh công cộng. Nhiều người đọc mạng cho biết họ hiểu tình huống của người mẹ này, nhưng số khác thì cho rằng người mẹ nên đóng bỉm cho con, hoặc xuống xe bus để chờ xe kế tiếp.

“Ai cũng có thể cần sử dụng toilet, đặc biệt là trẻ nhỏ, nhưng cha mẹ nên lắng nghe những lời chỉ trích – người mẹ này đã sai hoàn toàn”, một người viết trên Weibo.

Những vụ cha mẹ cho con đi tè ở nơi công cộng đang làm dấy lên làn sóng tranh luận ở nước này gần đây. Tháng trước, một du khách đã cho con tè trong khuôn viên Tử Cấm Thành, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng. Nhiều người đã chỉ trích người mẹ nói trên.

Theo Vnexpress