Home Tin Nước Úc Ngày cuối tuần của người Úc khi được nới lỏng quy định giãn cách xã hội
Tin Nước Úc

Ngày cuối tuần của người Úc khi được nới lỏng quy định giãn cách xã hội

Hầu hết các tiểu bang đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt liên quan đến coronavirus vào cuối tuần rồi, ngay lập tức người dân Úc đã ùa ra ngoài để tận hưởng cuộc sống bình thường vốn có trước đây.

Victoria

Victoria là tiểu bang duy nhất chưa có nới giãn quy định giữ khoảng cách xã hội. Trái lại, tiểu bang này ghi nhận thêm 22 trường hợp nhiễm coronavirus trong cuối tuần qua, đợt tăng mạnh nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Cảnh sát đã ghi 46 giấy phạt vào cuối tuần qua, trong đó có trường hợp tụ tập đến 10 người tại một nhà dân. Một nhóm 4 người trong một chiếc xe hơi cũng phải nhận giấy phạt của cảnh sát.

Queensland

Bắt đầu từ thứ Bảy 2 tháng 5, người dân tại Queensland được phép ra khỏi nhà trong phạm vi bán kính 50km cùng với các thành viên trong gia đình, hoặc đi cùng với 1 người nếu sống một mình. Người dân cũng được phép đi mua sắm những mặt hàng không thiết yếu, hoặc tham gia những hoạt động giải trí.

Ngay lập tức, các công viên, sân chơi trẻ em, các bãi biển và những con đường đi bộ đã tràn ngập người. Tại Gold Coast, nhiều đám đông đã tụ tập tại Burleigh Heads khiến cảnh sát đã phải ra lệnh giải tán đám đông và buộc người dân quay về nhà, đồng thời ghi $1,334 tiền phạt đối với những người vi phạm luật nới giãn.

Chỉ trong cuối tuần qua, cảnh sát Queensland đã rút giấy phạt đối với hơn 140 trường hợp. Phát biểu về điều này, ủy viên cảnh sát Katarina Carroll gọi hành vi của những người đi biển là ‘rất đáng thất vọng’.

Bà Caroll cũng cho hay trong số những trường hợp vi phạm nặng nhất đó là một buổi tiệc được tổ chức tại một căn nhà thuê AirBnB, chỉ riêng buổi tiệc đó đã nhận 25 giấy phạt từ cảnh sát.

NSW

Bắt đầu có hiệu lực từ sáng thứ Sáu, luật tại đây cho phép 2 người lớn và con cái được thăm viếng một gia đình khác. Điều này có nghĩa là người dân có thể đi thăm bạn bè họăc gia đình người thân một cách hợp pháp.

Bãi biển Bondi cũng đã được mở cửa lại cho người đi bơi từ hôm thứ Bảy. Trước đó Hội đồng thành phố Waverly chỉ cho phép mở cửa bãi biển trong tuần và đóng cửa vào cuối tuần.

Đường phố ở NSW cũng đã đông đúc hơn, tuy nhiên cảnh sát cho biết chỉ có 9 trường hợp vi phạm liên quan đến covid-19.

Phát biểu vào sáng thứ Hai, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nói cho đến nay bà hài long vì người dân NSW đã tuân theo những luật nới lỏng giãn cách xã hội.

Bắc Úc

Bắc Úc là nơi trở lại cuộc sống thường nhật rõ ràng nhất, khi người dân nơi đây đã được tham gia vào các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, chơi golf, đi bơi ở hồ bơi công cộng, cắm trại, bơi lội, câu cá, thậm chí cả công viên nước. Ngoài ra luật hạn chế số lượng người được phép tụ tập cũng được dỡ bỏ bắt đầu từ giữa ngày thứ Sáu.

Ngay lập tức, rất nhiều người đã đổ về công viên quốc gia Litchfield, các khu cắm trại tại đây đông nghịt chỉ vài giờ sau lệnh dỡ bỏ.

Lãnh thổ Bắc Úc là nơi chưa có ghi nhận ca nhiễm covid trong cộng đồng. Tuy vậy cảnh sát tại đây vẫn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của cư dân, và đã ghi nhận 115 trường hợp vi phạm trong cuối tuần qua.

ACT

ACT là nơi có ca nhiễm đã về mức 0 từ hôm thứ Sáu tuần trước. Tại ACT, các gia đình đã được phép thăm viếng nhà nhau, đồng thời được tổ chức một buổi tiệc nhỏ khoảng 4 – 6 người.

Bộ trưởng Andrew Barr cho biết các cư dân có thể đi mua sắm những mặt hang không thiết yếu nếu tiếp tục thực hiện việc giữ vệ sinh và giữ khoảng cách với người khác.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...