Home Tin Nước Úc Úc trục xuất nhà ngoại giao Nga, định tẩy chay WorldCup
Tin Nước Úc

Úc trục xuất nhà ngoại giao Nga, định tẩy chay WorldCup

Tin Tức Nước Úc – Úc tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga là nhân viên tình báo bí mật.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 27-3 tuyên bố Úc sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga liên quan vụ cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh. Chính phủ Anh và các đồng minh cáo buộc Nga là thủ phạm.

“Cùng với Anh và các đồng minh, đối tác khác, Úc sẽ có hành động liên quan vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh gần đây tại Salisbury, Anh. Hai nhà ngoại giao Nga được xác định là nhân viên tình báo bí mật sẽ bị trục xuất, chiếu theo Công ước Vienna” – Thủ tướng Turnbull tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 26-3.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull (trái) và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop họp báo trước trụ sở Quốc hội Úc ở Canberra (Úc) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull (trái) và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop họp báo trước trụ sở Quốc hội Úc ở Canberra (Úc) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

Tổng cộng đến thời điểm này đã có hơn 100 nhà ngoại giao Nga bị tuyên bố trục xuất, lần trục xuất lớn nhất của phương Tây với các nhà ngoại giao Nga kể từ thời đỉnh điểm chiến tranh lạnh.

Phần mình, Ngoại trưởng Bishop cho biết Úc đang cân nhắc một số biện pháp khác, trong đó có tẩy chay giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup 2018. “Hàng loạt biện pháp nữa có thể sẽ được thực hiện, trong đó tẩy chay World Cup có thể sẽ được áp dụng liên quan vụ này” – bà Bishop cho biết.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull họp báo trước trụ sở Quốc hội Úc ở Canberra (Úc) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull họp báo trước trụ sở Quốc hội Úc ở Canberra (Úc) ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

Trước đây Úc từng ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga liên quan vụ vụ Nga sáp nhập lãnh thổ Crimea từ Ukraine và chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Đông Ukraine năm 2014 – 28 trong số 298 nạn nhân là người Úc.

Các nhà điều tra quốc tế kết luận máy bay trúng một tên lửa phóng từ một bệ phóng do Nga sản xuất, đặt ở một ngôi làng do phe đòi ly khai Ukraine thân Nga kiểm soát.

Theo PLO/Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...