Home Tin Nước Úc Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Úc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh
Tin Nước Úc

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Úc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh

Các nhóm cộng đồng ở Úc đang kêu gọi chính phủ liên bang tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối các chính sách đàn áp nhân quyền và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ.

Bà Ramila Chanisheff thuộc Hiệp hội Phụ nữ Uyghur Tangritagh ở Úc cho biết nhóm của bà đang cùng các cộng đồng người Tây Tạng và Hồng Kông kêu gọi tẩy chay.

“Bảy quốc gia trên thế giới đã xác định rằng Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Thế giới phải lên tiếng. Chúng ta không thể để một Holocaust khác xảy ra,” bà nói.

Bà nói rằng bà vẫn đang chờ đợi tin tức từ những người anh em họ của bà, vốn đã mất tích hồi ba năm trước.

Thật đau đớn. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Chúng tôi không thể liên lạc với họ để biết họ đang ở đâu, liệu họ có còn sống, có bị bắt hay bị kết án không.

Ông Ted Hui, từng là một nhà lập pháp tại Hồng Kông, cho biết các thành viên của cộng đồng người Hồng Kông ở Úc cũng đang ủng hộ lời kêu gọi Úc tẩy chay giải đấu này.

“Lý do tại sao các nhóm sắc tộc khác nhau lại cùng nhau lên tiếng về vấn đề này là vì chúng tôi đều đang phải đối mặt với sự đàn áp trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Trung Quốc, bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông nói.

“Ví dụ, những người ở Hồng Kông đang bị bỏ tù vì lên tiếng đòi tự do và chống lại chế độ. Chúng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng để các quốc gia có thể nghe thấy chúng tôi, để biết rằng Trung Quốc không phải là quốc gia mà họ nên hợp tác liên quan đến Thế vận hội Mùa đông.

“Thế vận hội đề cao sự công bằng, tinh thần thể thao, sự cởi mở và nâng cao các giá trị phúc lợi xã hội. Nhưng ĐCSTQ ở Trung Quốc đang thực sự giết chết tất cả những giá trị này. Một cuộc tẩy chay – hoặc ít nhất là thay đổi địa điểm – sẽ mang lại công bằng cho tất cả chúng ta vì giá trị phổ quát.”

A woman with a young boy visit Beijing Olympic Park on 4 February 2021 - 365 days before the 2022 Beijing Winter Olympics.

Tổng trưởng Thể thao Richard Colbeck nói rằng việc tham gia thi đấu hay không là quyết định của Ủy ban Olympic Úc (AOC).

“Không phải chính phủ mà là Ủy ban Olympic Australia độc lập chịu trách nhiệm cử các đội tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông và mùa hè,” ông phát biểu trước Thượng viện hồi tháng 10/2020.

Còn AOC thì cho biết họ có kế hoạch cử các vận động viên đến Thế vận hội Bắc Kinh và không muốn chính trị can dự vào sự kiện thể thao này.

“Giá trị của việc tẩy chay một sự kiện thể thao duy nhất, trong hoàn cảnh mà thể thao, và đặc biệt là Thế vận hội Olympic, có khả năng đưa các quốc gia lại gần nhau trong sự cạnh tranh hòa bình, thúc đẩy đối thoại, là điều đáng nghi ngờ và cũng có thể phản tác dụng”, Chủ tịch AOC John Coates nói trong một bản đệ trình quốc hội.

Australian Olympic Committee President and International Olympic Committee Vice-President John Coates (c) arrives at Tokyo's Haneda airport on 15 June 2021.

Một bài viết trên tờ Hoàn cầu Thời báo cảnh báo rằng bất kỳ hành động tẩy chay nào của Úc cũng sẽ khiến Trung Quốc phật ý.

“Một cuộc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông sẽ gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ từ người dân Trung Quốc, hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục, kinh tế và giao lưu giữa nhân dân hai nước,” bài báo viết.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...