Home Tin Nước Úc Úc tiến tới công nhận giới tính thứ ba
Tin Nước Úc

Úc tiến tới công nhận giới tính thứ ba

Tin Tức Nước Úc – Tòa án Hiến pháp Australia vừa ra phán quyết cho phép công dân nước này không xác định giới tính là nam hay nữ khi điền vào các mẫu đơn.

Tòa án Hiến pháp Australia đã ra phán quyết này sau khi có đơn đề nghị của một sỹ quan quân đội tên là Alex Juergen. Tòa án Hiến pháp Australia đã viện dẫn Công ước về nhân quyền của Liên minh Châu Âu (EU) trong đó khẳng định, cơ quan lập pháp có thể đưa ra sự lựa chọn là “khác”.

australia tien toi cong nhan gioi tinh thu ba hinh 1
Người dân Australia xuống đường tuần hành yêu cầu Chính phủ nước này công nhận giới tính thứ ba (Nguồn AAP). 

Tòa án Hiến pháp Australia cho rằng, việc giải thích về việc viện dẫn điều 8 Công ước về nhân quyền của Liên minh Châu Âu cho phép tòa án có thể đảm bảo quyền đối với việc xác định giới tính của một các nhân khi điều luật này khẳng định “tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng cá nhân và cuộc sống gia đình”.  

Tuy nhiên, quyết định của Tòa án Hiến pháp Australia đang vấp phải sự phản đối của phe cựu hữu là Đảng Tự do, một đảng phái chính trị tham gia chính quyền liên minh.

Đảng này cho rằng, quyết định của Tòa án Hiến pháp Australia là “không thể hiểu nổi” khi nó làm nảy sinh “nhiều vấn đề như việc tuyển quân trong quân đội hay cách tính tuổi về hưu”.

Sỹ quan Alex Juergen, người mà danh tính hiện nay vẫn đang được giữ bí mật cho biết, quyết định của Tòa án Hiến pháp đã khiến anh “lần đầu tiên trong đời cảm thấy được công nhận mình là ai và mình được sinh ra như thế nào”.

Theo VOV

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...