Home Thể Thao Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào tựa game bóng đá nổi tiếng eFootball 2022
Thể Thao

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào tựa game bóng đá nổi tiếng eFootball 2022

Cầu thủ Việt Nam có chỉ số thuộc tầm trung bình khá trong eFootball 2022.

Hôm nay, game thủ Việt đã được tận mắt chứng kiến diện mạo, chỉ số của cầu thủ Việt Nam trong trò chơi nổi tiếng eFootball 2022 (PES). Đúng như dự đoán, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Việt có chỉ số trung bình khoảng 66. Trong đó, cao nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 1.

Chỉ số của cầu thủ Việt Nam và cầu thủ Thái Lan.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 2.

Chỉ số của các cầu thủ dự bị ĐTQG Việt Nam trong eFootball 2022.

Cầu thủ từng thi đấu cho CLB Hà Nội có tổng chỉ số 69, cao hơn Quế Ngọc Hải 1 điểm. Ở hàng tấn công, tiền tạo Nguyễn Tiến Linh có chỉ số 67. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh sở hữu chỉ số khiêm tốn hơn một chút, lần lượt 64 và 65.

Đáng chú ý trong lần cập nhật lần này của eFootball 2022, các cầu thủ Việt Nam đã có ảnh icon rất đẹp. Chỉ có Quang Hải hơi đen đủi, vừa sở hữu hình ảnh trong game không giống ngoài đời, vừa phải dùng icon ảnh mặc định của trò chơi.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 3.

Thủ thành Đặng Văn Lâm trong game. Anh cũng là người được Konami chăm chút nhan sắc nhất.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 4.

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 5.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 6.

Nguyễn Phong Hồng Duy trong game nhìn không giống với người thật.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 7.

Đây là Phan Văn Đức.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 8.

Quang Hải trong game không giống ngoài đời một chút nào.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 9.

Đây là icon của Quang Hải.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 10.

Nhân vật của Nguyễn Trọng Hoàng bị cộng đồng đánh giá “thảm họa”.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 11.

Mặt của Bùi Tấn Trường lại rất giống Đình Trọng.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được đưa vào eFootball 2022: Ai cũng được chăm chút ít nhiều nhan sắc, trừ Quang Hải - Ảnh 12.

Có ai nhận ra đây là “Trường Híp” không?

Dù các cầu thủ trong game chưa giống ngoài đời nhưng ít ra NPH Konami đã giữ đúng lời hứa từ tháng 1/2021. Thời điểm đó, phía Konami đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về quyển được phép sử dụng hình ảnh của các cầu thủ. Với động thái tích cực này, Konami kỳ vọng eFootball 2022 sẽ thu hút lượng lớn game thủ Việt Nam sau khi phát hành.

Ngoài các thành viên đội tuyển Quốc gia, CLB bóng đá Viettel cũng sẽ được gia nhập thế giới PES trong khoảng thời gian 4 năm (2021-2025) theo thỏa thuận giữa AFC và Konami.

Theo Kenh14.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Tìm hiểu về Đại sứ thương hiệu Fun88 – Iker Casillas

Nhà cái uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam sẽ chào...

“Nữ hoàng quần vợt” đi giày nạm 400 viên kim cương khi thi đấu

Serena Williams mang giày đính 400 viên kim cương trong trận đấu...

VĐV Việt Nam vô địch giải thể thao khắc nghiệt nhất thế giới

Sau gần 14 ngày, Thanh Vũ (tên đầy đủ là Vũ Phương...

FIFA chuẩn bị thu nạp một “đội tuyển đặc biệt”

Theo báo chí châu Âu, FIFA vừa bắn tín hiệu tích cực...