Home Tin Nước Úc Mua sắm thời COVID-19: Tích trữ giấy vệ sinh có cần thiết?
Tin Nước Úc

Mua sắm thời COVID-19: Tích trữ giấy vệ sinh có cần thiết?

A man prepares to buy 150 rolls of toilet paper at a store, as people begin to panic buy and stockpile essentials from fear that supplies will be affected by the spread of the COVID-19, coronavirus outbreak across the country, in Los Angeles, California on February 29, 2020. - The US has suffered its first virus related death as the number of novel coronavirus cases in the world rose to 85,919, including 2,941 deaths, across 61 countries and territories. (Photo by Mark RALSTON / AFP) (Photo by MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đang ở trong một ‘vùng hoang’, khi COVID-19 tiếp tục lan rộng. Dịch bệnh gia tăng cùng với sản xuất đình trệ khiến khách hàng trên khắp thế giới lao vào một cơn mua sắm ‘điên cuồng’ những vật dụng cần thiết, trong đó có giấy dùng toilet.

Coronavirus đã phá vỡ chuỗi cung cấp hàng hóa trên thế giới, và một cuộc ‘mua sắm do sợ hãi’ đã xảy ra, với khách hàng đổ tới các siêu thị để mua vật dụng thiết yếu tích trữ, trong đó có giấy toilet.

Một người mua bị cáo buộc đã rút dao đe dọa một người khác, trong một vụ tranh giành giấy toilet ở siêu thị Woolworths tại Westfield, Parramatta, NSW, hồi 1 giờ 30 chiều nay 04/03.

Phát ngôn nhân Cảnh sát NSW nói ít nhất có sáu cảnh sát đã tới giải quyết vụ náo loạn này. Nhân viên siêu thị cho biết đó là một vụ tranh giành giấy toilet. Một người trong đó có mang theo con dao. Một phụ nữ được cho là đang trả lời các nhà điều tra vì vụ việc.

Cảnh sát cho biết không có ai bị thương. Các siêu thị nay đã dán thông báo giới hạn số lượng cuộn giấy toilet mà mỗi khách hàng có thể mua.

Hầu hết tất cả cửa hàng tại những thành phố lớn của Úc đều trong tình trạng thiếu hụt giấy toilet.

Dự trữ giấy toilet có cần thiết không?

Theo số liệu về tiêu thụ của Statistica, năm ngoái một người dân trung bình mua về sử dụng 9.8kg giấy toilet.

Siêu thị Costco tại Mỹ nay đang bị thiếu các nguồn cung cấp, tuy nhiên Chủ tịch chuỗi công ty sản xuất giấy toilet của Nhật, ông Hirofumi Hayashi trả lời họp báo hồi tuần trước rằng “nguồn cung cấp và dự trữ giấy toilet và giấy ăn vẫn đầy đủ”.

“Tôi mong mọi người hãy giữ bình tĩnh”.

Các siêu thị ở Anh cũng tung ra kế hoạch bất thường mang tên “cung cấp cho quốc gia”, để giúp nước Anh ứng phó với việc ‘mua sắm vì quá sợ hãi’.

Người dân Úc tung lên mạng hình ảnh các kệ hàng từng được lấp đầy giấy vệ sinh, nay đã trống rỗng.

Theo nhà phân tích thị trường IndustryEdge, ở Úc, một gia đình hai người sử dụng 25kg giấy toilet một năm.

Giám đốc quản lý IndustryEdge, ông Tim Woods từng có 25 năm kinh nghiệm trong kỹ nghệ giấy vệ sinh. Trả lời chương trình Dateline, ông nói tích trữ giấy toilet là hoàn toàn không cần thiết.

Theo IndustryEdge, mặc dù Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, thì Úc cũng sản xuất tới hai phần ba tổng sản lượng giấy vệ sinh cung cấp cho nội địa, khoảng 310,000 tấn.

Ông Woods giải thích kỹ nghệ ở địa phương có đủ khả năng tăng cao sản lượng trong trường hợp cần thiết, nhưng ông cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Ông nói:

“Các siêu thị đều có nguồn hàng dự trữ trong kho, cũng như nguồn cung từ Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn ngưng hẳn”.

Các mặt hàng từ Trung Quốc vận chuyển tới Úc mất từ 17 đến 22 ngày, vì vậy rõ ràng là giấy vệ sinh đang trên đường tới. Ông Woods nói:

“Nay chuỗi cung cấp đang chuyển sang cung cấp một số lượng đủ dùng trong nhiều tháng”.

Nếu Úc tự sản xuất giấy vệ sinh, thì giấy này được làm như thế nào?

Loại bột giấy làm ra các loại giấy vệ sinh, trong đó có giấy toilet, được làm từ gỗ và nguồn gỗ chủ yếu được nhập cảng từ Canada và Mỹ Latinh. Ông Woods nói:

Các chuỗi cung cấp này khó có thể bị ngưng lại vì coronavirus”.

Ông Woods nói thậm chí ở địa phương cũng có thể tự sản xuất các cuộn giấy toilet.

“Kiểu mua sắm trong sự hoang mang này là một điều bất thường, và là một sự diễn dịch sai lầm về nhu cầu phòng dịch”.

“Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều giấy toilet”.

Tại sao chúng ta lại tích trữ giấy toilet thay vì có thể dùng nước?

Giấy toilet từng được dùng từ thế kỷ thứ 6 ở Trung Quốc, tuy nhiên chỉ phổ biến trong hoàng cung.

Ngày nay hầu như khắp nơi ở Bắc Mỹ đều sử dụng giấy toilet để chùi, và giấy này có rất nhiều loại để người mua lựa chọn, từ các kiểu hoa văn, độ mềm mại cho đến chất liệu.

Hầu hết các quốc gia ở Âu Châu đều sử dụng giấy toilet. Trừ Phần Lan, một vài nơi có thể nhìn thấy vòi xịt trong phòng vệ sinh.

Ngược lại, tại các quốc gia Ả Rập và những cộng đồng Hồi giáo tại Nam Á, như Ấn Độ và Pakistan, cũng như các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia và Singapore, người ta chỉ dùng nước và tay trái để rửa sau khi dùng toilet. Hầu như tất cả các phòng vệ sinh đều có vòi nước, hoặc xô nước.

Những người dùng giấy toilet đều cho rằng cách của mình vệ sinh hơn vì không đụng chạm như dùng nước, giấy dễ dàng mang đi khắp nơi, sàn nhà sạch sẽ không bị ướt.

Phe thích dùng nước lại cho rằng nước rửa sạch sẽ hơn, tiết kiệm, không bị nhiễm trùng và bảo vệ làn da.

Các vùng còn lại trên thế giới không quá cực đoan về hai cách vệ sinh này.

Kể từ khi ông Joseph Gayetty người Mỹ, sáng tạo ra loại giấy vệ sinh thương mại đầu tiên năm 1857, việc sử dụng giấy toilet trong thế giới văn minh đã trở thành một thói quen không thể thay thế.

Giấy toilet từ đó đã trở thành một sự sáng tạo tuyệt vời và ngày càng tăng thêm sự vệ sinh, ngày càng hiện đại và được sản xuất tràn ngập.

Chỉ tính riêng Hoa Kỳ mỗi năm tốn 10 tỷ Mỹ kim vào giấy toilet. Người ta trở nên phụ thuộc vào giấy toilet.

Những sản phẩm khác thì sao?

Ông Chung-Li Tsen là Phó Giáo sư tại Trường Thương Mại, đại học UNSW. Ông nói hiện nay chuỗi cung cấp hàng hóa đang bị suy yếu. Ảnh hưởng của coronavirus đến việc cung ứng khác nhau với các mặt hàng khác nhau. Chẳng hạn, các mặt hàng điện tử và khẩu trang là bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông cảnh báo các nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm đang “bỏ tất cả trứng trong một giỏ”, và nhập tất cả nguyên liệu cũng như thiết bị sản xuất từ một khu vực duy nhất, trong trường hợp này là Trung Quốc.

Ông Chung-Li nói cần phải đưa ra thông tin chính xác để trấn an người mua. Ông nói chính phủ nên tích cực đưa tin rằng siêu thị Úc đủ khả năng cung cấp sản phẩm cần thiết, để các kệ hàng hóa không bị trống rỗng nữa.

Phát ngôn nhân của siêu thị Coles nói họ đã tăng số lượt vận chuyển đến các cửa hàng trong tuần này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối với các mặt hàng đóng hộp và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên phát ngôn nhân cũng cho biết “Giống như những nhà bán lẻ khác, chúng tôi hiện nay bị thiếu hụt các sản phẩm rửa tay diệt khuẩn và các sản phẩm vệ sinh vì nhu cầu tăng cao”.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...