Home Tin Nước Úc Úc lo ngại về thái độ của giới trẻ đối với phụ nữ
Tin Nước Úc

Úc lo ngại về thái độ của giới trẻ đối với phụ nữ

Cụ thể theo cuộc khảo sát mới nhất của cơ quan nghiên cứu quốc gia về vấn đề an toàn cho phụ nữ, có gần 1/3 nam giới từ 16-24 tuổi tin rằng có rất nhiều phụ nữ -những người nói rằng mình bị hãm hiếp, thật ra họ đã mở đường cho đàn ông làm chuyện đó rồi sau đó thì đổi ý và hối hận.

Còn trong trường hợp những tấm ảnh nude được phát tán mà không xin phép thì có hơn 1/4 những người được khảo sát cho biết phụ nữ đã chia sẻ hình ảnh chứ không phải người đàn ông trong cuộc làm chuyện đó.

Nói về vấn đề này, Anastasia Powell – người phụ trách cuộc khảo sát này từ đại học RMIT cho hay, những phát hiện của cuộc khảo sát đặc biệt đáng quan tâm.

Người này cho hay, họ phát hiện cứ 7 người Úc thì có 1 người tin rằng một người đàn ông có thể bị tố cáo là đã ép buộc quan hệ tình dục khi mà người nữ chủ động trước rồi sau đó thì đổi ý.

Úc lo ngại về thái độ của giới trẻ đối với phụ nữ - ảnh 1

Do đó những cái gọi là thái độ để lên án một vụ tấn công tình dục hoặc là ‘nạn nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra’, hay ‘đương sự có còn tiếp tục đồng thuận nữa hay không’ là một vấn đề đáng quan tâm.

Trong khi đó, gần 1/4 những người nam trẻ trả lời, phụ nữ cảm thấy hãnh diện khi có ai đó tán tỉnh lâu dài cho dù họ chẳng thích cái người đang tán họ.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng cho thấy có 20% nam thanh niên không hiểu rằng theo dõi đường đi nước bước của người bạn của họ qua ứng dụng điện thoại, hay gọi điện để dò tìm động tĩnh của người kia là một dạng của quấy rối.

Theo phát ngôn nhân của nhóm cố vấn cho Hiệp hội quyền bình đẳng của phụ nữ là Romi Listo, có nhiều thông điệp mà bọn trẻ nhận được qua những chương trình phim hay TV có thể nói một phần lỗi là do quan điểm sai lệch về sự đồng thuận và làm phiền.

Cô cho hay, vấn đề cần thiết là phải có những chương trình giáo dục giới tính chú trọng vào vấn đề này.

Được biết, cuộc khảo sát đã diễn ra trong bốn năm với hơn 1,700 người nam lẫn nữ tuổi từ 16 đến 24 tham gia.

Giáo sư Anastasia Powell, người phụ trách cuộc khảo sát cho hay, có một số dấu hiệu cho thấy có sự tiến bộ kể từ lần khảo sát trước.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...