Home Tin Nước Úc Một người Úc bị bắt vì cáo buộc tổ chức trang mạng mua bán ma túy bất hợp pháp
Tin Nước Úc

Một người Úc bị bắt vì cáo buộc tổ chức trang mạng mua bán ma túy bất hợp pháp

Một kiều dân Úc bị bắt tại Đức với cáo buộc điều hành một thị trường ma túy bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới. Một chuyên gia về thị trường ma túy trên mạng cho biết, người sử dụng trang mạng Dark Net là ẩn danh và thường các nhân viên công lực không thể khám phá.

Mạng lưới đen hay darknet cho phép người sử dụng truy cập vào các trang mạng bí mật mà nhà cầm quyền có thể rất khó khăn để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm.

Một người đàn ông 34 tuổi quốc tịch Úc, hiện bị câu lưu tại một nơi gần biên giới giữa Đức và Đan Mạch, do cáo buộc điều hành Thị Trường Đen trên trang mạng.

Công tố viện cáo buộc thị trường nầy có lẽ là trang mạng bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới, với gần 2500 người mua bán.

Ước tính có 320 ngàn vụ chuyển ngân xảy ra trên trang mạng nầy, bao gồm việc mua bán ma túy, thẻ tín dụng mất cắp hay giả mạo và các loại tiền giả.

Phó Giáo sư James Martin chuyên về Tội Phạm Học tại đại học Swinburne ở Melbourne, cho đài ABC biết rằng thật khó cho nhà cầm quyền để đóng cửa các trang mạng nầy.

“Vì vậy việc đóng cửa toàn thể mạng lưới đen có nhiều ý nghĩa, cho các cơ quan an ninh quốc gia và các mục đích hợp pháp khác, mà mạng lưới nầy thường sử dụng”, James Martin.

Còn tiến sĩ Monica Barratt là nghiên cứu gia cao cấp tại đại học RMIT ở Melbourne.

Bà cho biết, kỹ thuật phần mềm liên quan đến trang mạng đen, có thể bảo vệ thông tin của người sử dụng về những lý do tích cực và cũng có ích, cho những người bị đàn áp về mặt chính trị ngay tại quốc gia của họ.

Bà nói thêm là, những người khác không muốn bị giám sát trên mạng và muốn có sự riêng tư, tránh việc theo dõi của chính phủ.

“Chúng ta đóng cửa mạng lưới đen nầy và tôi hình dung rằng sẽ có thêm các mạng khác sẽ hiện ra, thế nhưng nó không khiến người ta dính vào vòng xoáy của nó”.

“Sẽ có những người đang ở nửa đường việc chuyển ngân, mà quí vị biết họ sẽ không nhận được hàng đó”.

“Rõ ràng sẽ có nhiều người bị bắt do chuyện nầy”, Monica Barratt.

Tiến sĩ Barratt nói rằng, Thị Trường Đen đã được giới thiệu như là một dịch vụ do nữ giới điều hành.

“Đây là một vấn đề toàn cầu, khi chúng ta thấy đây là một thị trường đã được một người Úc điều hành, người nầy không ở Úc mà lại ở giữa Đức và Đan Mạch, thế nhưng lại liên quan đến rất nhiều người trên khắp thế giới”,Monica Barratt .

Cuộc điều tra về Thị Trường Đen liên quan đến các điều tra viên Đức, Văn phòng Điều tra Liên bang Hoa Kỳ hay FBI và Cảnh sát Liên Âu hay Europol.

Các máy chủ phục vụ cho trang mạng được đặt tại Moldova và Ukraine, đã bị đóng lại hồi tuần nầy.

Phụ Tá Giáo Sư James Martin cho biết, những người sống ở các nước phương Tây là những người sử dụng nhiều nhất trên Thị Trường Đen.

“Người dân Úc có một tỷ lệ bất cân xứng trên các mạng lưới đen, hay đặc biệt là thị trường đen”.

“Chúng ta được xếp hạng đứng thứ ba trên thế giới về những người sử dụng mạng lưới đen để mua bán ma túy, và khoảng hạng thứ hai trên thế giới tính theo đầu người, khi chúng ta nhìn vào con số những người Úc bán lẻ, điều hành mạng lưới đen trên mạng”, James Martin.

Trong khi đó, các vụ chuyển ngân trên Thị Trường Đen được biết, trị giá tương đương với 221 triệu Úc kim.

Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc cho biết, họ biết tin tức về vụ nầy và sẵn sàng cung cấp các trợ giúp về mặt lãnh sự.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...