Home Tin Nước Úc Melbourne chính thức dỡ bỏ phong toả từ nửa đêm thứ Năm 10/6
Tin Nước Úc

Melbourne chính thức dỡ bỏ phong toả từ nửa đêm thứ Năm 10/6

Acting Victorian Premier James Merlino addresses the media during a press conference in Melbourne, Friday, June 4, 2021. Victoria has recorded four new locally acquired cases of coronavirus in the past 24 hours. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING

Từ 11:59pm ngày 10/6, đợt phong toả thứ tư tại Melbourne sẽ kết thúc. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, và không được đi quá bán kính 25 km.

Tiểu bang Victoria ghi nhận 4 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, Quyền Thủ hiến James Merlino tuyên bố việc dỡ bỏ phong toả vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.

Chỉ có một thay đổi nhỏ, đó là người dân Melbourne vẫn phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

“Đây chỉ là một việc nhỏ mà chúng ta có thể làm để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng khi mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại,” ông Merlino nói.

Các giới hạn khác ở Melbourne bao gồm:

  • Người dân vẫn chưa được phép tiếp khách tại nhà, và giới hạn tụ tập ngoài trời là 10 người.
  • Nhà hàng và quán cà phê được phép hoạt động trở lại với tối đa 100 người ở mỗi địa điểm, và tối đa 50 người trong nhà.
  • Tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện có thể mở cửa trở lại nhưng vẫn phải đeo khẩu trang.
  • Phòng tập thể dục, khu vui chơi, và vũ trường vẫn đóng cửa.
  • Tang lễ giới hạn 50 người, và hôn lễ giới hạn 10 người.

Phó ban Y tế Victoria Allen Cheng cho biết 4 ca nhiễm mới đến từ chung một gia đình ở Reservoir, nhưng hiện không biết nguồn lây từ đâu.

“Mặc dù chúng tôi không thể xác định chính xác nguồn lây nhiễm, nhưng chúng tôi biết rằng một trong những ca nhiễm đã đến trung tâm mua sắm Craigieburn Central vào ngày 23/5,” Giáo sư Cheng nói.

Đã có chín ca nhiễm liên quan đến trung tâm mua sắm Craigieburn Central.

Bạn có thể xem danh sách các địa điểm phơi nhiễm trên trang mạng của chính phủ Victoria.

Trong khi đó, giới chức y tế đang chuẩn bị phỏng vấn một cặp vợ chồng ở Victoria bị nhiễm COVID-19, nhưng đã rời tiểu bang vào ngày 1/6 và đi qua ngả NSW để đến Queensland.

“Tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là, nếu họ chuyển nhà thì đó không phải là sự vi phạm các chỉ thị ở Victoria, nhưng chúng tôi không biết,” ông Merlino nói.

Trong một diễn biến khác, có ba người đã bị phát hiện bay đến New Zealand vào tuần trước, sau khi rời Melbourne trong thời gian phong toả và cố gắng nhập cảnh qua ngả Sydney.

Cả ba người này dự định tham dự một đám tang, nhưng giờ đây họ đang bị cách ly.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...