Home Tin Nước Úc Làn sóng dịch bệnh thứ hai có thể sẽ khiến nền kinh tế Úc bị tổn thất 80 tỷ đô la
Tin Nước Úc

Làn sóng dịch bệnh thứ hai có thể sẽ khiến nền kinh tế Úc bị tổn thất 80 tỷ đô la

Bộ trưởng Tài chính Úc Mathias Cormann ngày 12/6 cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ hai có thể sẽ khiến nền kinh tế Úc bị tổn thất 80 tỷ đô la trong hai năm tới.

Ước tính của ông Cormann được đưa ra trong bối cảnh thị trường cổ phiếu toàn cầu đồng thoạt bán tháo trước nỗi lo sợ đại dịch bùng phát một lần nữa, dập tắt sự lạc quan về triển vọng khôi phục nhanh chóng.

Chính phủ Morrison lo ngại các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc hồi tuần trước và các cuộc biểu tình khác dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ khiến virus lây lan.

Thượng nghị sĩ Cormann nói với hãng tin Sky News rằng “Nếu làn sóng dịch bệnh thứ hai nổ ra thì nền kinh tế sẽ bị thiệt hại khoảng 80 tỷ đô la trong hai năm tới.

Chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về y tế, và đại dịch vẫn chưa kết thúc, cho nên những người đi biểu tình đang đặt cuộc sống và công việc của người khác vào vòng nguy hiểm”.

Thị trường cổ phiếu Úc đã chứng kiến cú giảm 3% trong phiên giao dịch sáng ngày 12/6, sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones của phố Wall giảm hơn 6% chỉ sau một đêm, biến ngày 12/6 trở thành ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ giữa tháng Ba.

Thị trường cổ phiếu địa phương cũng giảm 3% vào hôm 11/6.

Tuy vậy, dữ liệu mới được công bố trong tuần này cho thấy niềm tin tiêu dùng đã tăng trở lại mức trước đại dịch, trong khi niềm tin kinh doanh cũng được cải thiện.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...