Home Tin Nước Úc Hội đồng thành phố Melbourne sẽ hạ tốc độ lái xe tối đa ở nội đô xuống còn 40kph
Tin Nước Úc

Hội đồng thành phố Melbourne sẽ hạ tốc độ lái xe tối đa ở nội đô xuống còn 40kph

Thành phố Melbourne sắp tới sẽ triển khai một kế hoạch triệt để nhằm giảm vận tốc tối đa cho phép trên các tuyến đường nội đô của thành phố Melbourne xuống còn 40kph trong một nỗ lực cắt giảm 50,000 chiếc xe hơi di chuyển vào trung tâm thành phố (CBD) mỗi ngày.

Theo thông tin đăng tải trên tờ 7 News, chiến lược Giao thông Năm 2030 của Hội đồng Thành phố Melbourne đã được công bố hôm thứ Sáu 11/10.

Nằm trong kế hoạch giảm vận tốc không chỉ bao gồm những tuyến đường ở trung tâm khu vực CBD, mà còn bao gồm tất cả những tuyến đường nối với các đường ở trung tâm.

Photo: 7 News

Ông Nicolas Frances Gilley, chủ tịch Danh mục Giao thông cho biết “Rất khó để các tài xế hiểu được họ nên lái xe với tốc độ bao nhiêu vì như vậy sẽ gây ra sự khó chịu và không an toàn đối với tất cả mọi người.Nếu bạn đang lái xe từ hướng Tây, bạn chỉ được phép lái tối đa 40km/h trên các tuyến tường nội đô ở Hội đồng thành phố Yarra, sau đó bạn được phép lái xe tối đa 50km/h ở Tây Melbourne trước khi đi vào trung tâm thành phố và bạn lại phải hạ vận tốc xuống chỉ còn tối đa 40km/h,” ông Gilley giải thích.

Hội đồng Thành phố Melbourne cũng sẽ đưa vào hoạt động hơn 50km các làn đường được bảo vệ dành cho người đi xe đạp.

Trong một phỏng vấn với đài 3AW, thị trưởng Thành phố Melbourne bà Sally Capp nói rằng thành phố muốn chấm dứt việc các tài xế sử dụng khu vực CBD để tránh kẹt xe.

“Đối với những người muốn vào thành phố vì có công việc, chúng tôi đang nỗ lực giảm tình trạng kẹt xe để họ có thể di chuyển nhanh hơn,” bà Capp nói.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...