Home Tin Nước Úc Hãy đi trượt tuyết tại Úc ngay khi còn có thể, bởi nền công nghiệp này đang trên đà đi xuống vì biến đổi khí hậu
Tin Nước Úc

Hãy đi trượt tuyết tại Úc ngay khi còn có thể, bởi nền công nghiệp này đang trên đà đi xuống vì biến đổi khí hậu

(www.Alouc.com) – Những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Úc đang đối mặt với viễn cảnh tụt dốc lâu dài khi biến đổi khí hậu đang làm giảm độ dày, độ phủ và thời lượng tuyết rơi. Khả năng tạo ra tuyết nhân tạo của nền công nghiệp này cũng đối mặt với nhiều thử thách.

Các khu nghĩ dưỡng đang dần sống phụ thuộc vào những khối tuyết rơi lớn như trận bão tuyết cuối tuần này – sau khởi đầu chậm chạp của mùa đông – khi mà tần suất xuất hiện của các trận tuyết rơi đang thưa thớt dần.

Hãy đi trượt tuyết tại Úc ngay khi còn có thể, bởi nền công nghiệp này đang trên đà đi xuống vì biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng học CSIRO, sự suy giảm lượng tuyết rơi đã được theo dõi trong nửa thế kỷ trở lại đây, với nguyên nhân được cho là sự tăng lên của nhiệt độ thay vì sự suy giảm tuyết. Theo viễn cảnh khí thải nhà kính cao như hiện nay, tuyết ở các khu vực có độ cao thấp như Mt Buffalo có thể biến mất hoàn toàn vào năm 2050.

Mùa xuân ấm áp dẫn tới những tác động nặng nề vào khoảng thời gian cuối của mùa trượt tuyết. Tuyết vào đầu tháng 10 có độ dày giảm 30% trong khoảng thời gian 2000-2013 so với khoảng thời gian 1954-1999.

Tuyết có thể giảm đáng kể khi mà một sự thay đổi nhỏ của nhiệt độ có thể biến những bông tuyết thành mưa và cuốn trôi lớp tuyết phủ.

Hãy đi trượt tuyết tại Úc ngay khi còn có thể, bởi nền công nghiệp này đang trên đà đi xuống vì biến đổi khí hậu

Đó là lý do tại sao tất cả các dự báo khí hậu đều hướng về một hướng, ông Tom Remenyi, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác về Khí hậu và Hệ sinh thái Nam Cực cho biết. Điều này vừa “đáng khích lệ và đáng lo” khi mà sự quan sát đã trùng khớp với các mô hình, giúp tăng thêm niềm tin cho các nhà nghiên cứu về dự báo ảm đạm của họ.

Tiến sĩ Remanyi nói: “Điều chúng tôi lo sợ là tại một thời điểm nào đó, sẽ không còn tuyết rơi nhiều nữa. Sẽ có một bước thay đổi lớn.”

“Các mô hình cho thấy sự thay đổi lớn sẽ xảy ra trong 10 tới 20 năm tới.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...