Home Tin Nước Úc Hàng ngàn người NSW có thể bị nhiễm virus vì nhân viên tại khách sạn cách ly đi xe lửa làm việc
Tin Nước Úc

Hàng ngàn người NSW có thể bị nhiễm virus vì nhân viên tại khách sạn cách ly đi xe lửa làm việc

Nhân viên Bộ Y tế NSW khẩn cấp tìm kiếm nguồn gốc lây nhiễm coronavirus từ người phụ nữ làm việc cho hai khách sạn đang cách ly du khách ngoại quốc. Cô có kết quả dương tính với virus hôm 3/12 sau 25 ngày NSW không có ca nhiễm nào trong cộng đồng. Nhân viên này sống tại Minto và đi xe lửa tới nhiều địa điểm khác nhau để làm việc.

Nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguồn nào đã lây bệnh cho nhân viên làm việc tại khách sạn.

Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard nói:

‘Chúng tôi đang làm nhiều cách để tìm hiểu người này bị lây nhiễm từ đâu, nhưng có nhiều khả năng là sự lây nhiễm đến từ khách sạn, từ các nhân viên hàng không vốn ở lại khách sạn qua đêm, hoặc ở lại vài ngày, trước khi họ ra sân bay để bay về nước.’

Tuy nhiên giới chức cảnh báo hàng ngàn người dân NSW đi phương tiện giao thông công cộng có thể tiềm ẩn khả năng lây nhiễm, vì người phụ nữ nhiễm coronavirus trong thời gian ủ bệnh đã thường xuyên đi làm bằng xe lửa từ Minto đến Lidcombe và Central. Sau đó cô đi light rail từ Central đến Darling Harbour.

Ca nhiễm này đã khiến giới y tế nhanh chóng xét nghiệm virus cho toàn bộ nhân viên khách sạn thuộc khách sạn Ibis tại Darling Harbour và khách sạn Novotel.

Giới chức cũng kêu gọi người dân sống tại Minto nhanh chóng đi xét nghiệm virus.

Bên cạnh đó những ai đi các phương tiện giao thông công cộng trong khoảng thời gian sau đây cần nhanh chóng đi xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi có thông báo mới:

Light Rail

– Từ ga Convention đến Central vào 4.01pm – 4.11pm, ngày 27/11

– Từ ga Convention đến Central vào 3.14pm – 3.29pm, ngày 28/11

– Từ ga Convention đến Capitol Square vào 3.58pm – 4.09pm, ngày 29/11

– Từ ga Capitol Square đến Central vào 4.55pm – 5.03pm, ngày 29/11

– Từ ga Central đến Convention vào 6.39am – 6.54am, ngày 30/11

– Từ ga Convention đến Central vào 3.10pm – 3.26pm, ngày 30/11

Xe lửa:

– Minto đi Lidcombe vào 04:55am – 5:52am, ngày 27/11

– Central đi Lidcombe vào 4.12pm – 4.49pm, ngày 27/11

– Central đi Lidcombe vào 3.31pm – 4.32pm, ngày 28/11

– Central đi Lidcombe vào 5.05pm – 5.44pm, ngày 29/11

– Lidcombe đi Central vào 6:14am – 6:37am, ngày 30/11

– Central đi Minto vào 3.28pm – 4.20pm, ngày 30/11

Trong khi đó, thủ hiến Queensland nói bà không lo lắng về ca nhiễm cộng đồng tại Sydney, và cho biết ở thời điểm này, biên giới giữa hai tiểu bang vẫn mở rộng cửa.

Thủ hiến Annastacia Palszczuk nói người NSW cứ tiếp tục với kế hoạch nghỉ Giáng Sinh tại Queensland vì bà sẽ không phê chuẩn thêm giới hạn biên giới nào nữa.

‘Trừ khi toàn bộ NSW đi vào phong tỏa, còn không thì chúng tôi sẽ không đóng cửa biên giới với NSW.

Vì vậy xin mọi người hãy bình tĩnh và chờ đến kỳ nghỉ Giáng Sinh như kế hoạch’.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...