Home Tin Nước Úc Gần 1/3 người Úc cho rằng đại dịch ở Úc là do người Trung Quốc gây ra
Tin Nước Úc

Gần 1/3 người Úc cho rằng đại dịch ở Úc là do người Trung Quốc gây ra

Cuộc thăm dò được thực hiện trong bối cảnh số ca nhiễm trên đà gia tăng ở Victoria.

Hiện nay đang có những lời kêu gọi về việc chống nạn phân biệt chủng tộc liên quan đến đại dịch virus corona, sau khi một cuộc thăm dò cho thấy gần 1/3 người Úc cho rằng người Trung Quốc chịu trách nhiệm chính cho sự xuất hiện và lây lan của đại dịch ở Úc.

Cuộc thăm dò, được thực hiện bởi công ty Essential Media, đã khảo sát 1,010 người Úc hồi đầu tháng Tám, trong bối cảnh số ca nhiễm trên đà gia tăng ở Victoria.

Photo: ABC RN: Siobhan Hegarty – file photo

Khi đọc đến câu “Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 ở Úc là do người Trung Quốc”, 31% những người được khảo sát đã trả lời là “chắc chắn” hoặc “có thể là đúng”. 16% những người được khảo sát cho biết họ “không chắc chắn”, trong khi 53% tin rằng tuyên bố này là “sai sự thật”.

Khoảng 21% những người được hỏi cho rằng virus có nhiều khả năng lây lan trong các cộng đồng và gia đình người Trung Quốc, trái với 2/3 ý kiến cho rằng tuyên bố này không đúng sự thật.

Những kết quả trên được công bố sau khi một cuộc khảo sát khác do Liên minh người Úc gốc Á thực hiện hồi tháng Bảy dẫn chứng những vụ tấn công “gây sốc” do động cơ phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á trong đại dịch, chủ yếu nhắm vào phụ nữ.

Hãng tin SBS cho biết, đã có hơn 500 vụ tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào người châu Á được ghi nhận ở Úc kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...