Home Tin Nước Úc Chính phủ Úc xem xét thay đổi quy định sau khi NSW vượt mức 11.000 ca nhiễm
Tin Nước Úc

Chính phủ Úc xem xét thay đổi quy định sau khi NSW vượt mức 11.000 ca nhiễm

Những quy định về cách ly sẽ có thay đổi lớn trong tình hình các ca nhiễm ở tất cả các tiểu bang đều tăng, trong đó đỉnh điểm là NSW tăng kỷ lục hơn 11.000 ca nhiễm mới.

Theo một đề xuất mới của chính phủ, những người bị nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng và đã được chủng ngừa đầy đủ sẽ chỉ cần cách ly 5 ngày, thay vì 10 ngày như hiện nay.

Được biết các trưởng ban y tế của Úc đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly và sẽ áp dụng cho tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ trong bối cảnh cả nước đang dần chuyển sang tình trạng sống chung với virus trong năm sau.

Theo quy định hiện tại, những người bị dương tính với COVID-19 được yêu cầu cách ly 10 ngày khi từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm, sau đó có thể quay lại cộng đồng sau thời gian này nếu họ có thể tự kiểm soát bản thân.

Đối với người nhiễm virus đang được GP hoặc nhân viên y tế chăm sóc có thể bỏ cách ly sau khi được bác sĩ xác nhận tình trạng sức khoẻ.

Những nghiên cứu ban đầu đều đề xuất rằng biến chủng Omicron tuy khả năng lây nhiễm cao nhưng lại gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đây.

Thế nhưng với việc có quá nhiều người bị nhiễm virus và phải ở nhà điều trị hoặc cách ly đã khiến sự vận hành của các tổ chức và doanh nghiệp rơi vào tình trạng hỗn loạn vì thiếu nhân viên. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, các chuyến bay bị huỷ và giờ virus cũng đang đe doạ đến cả các lĩnh vực y tế và bán lẻ.

Vì vậy việc lãnh đạo các tiểu bang xem xét rút ngắn thời gian cách ly đối với những người bị dương tính có thể giúp giảm áp lực cho các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard thông báo rằng giới chức y tế trong chính quyền của ông đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly, tuy nhiên ông vẫn muốn có một phương thức thống nhất cho toàn quốc.

“Tôi rất chắc chắn rằng đây là một phương thức đáng để xem xét, nhưng tốt hơn là phải được thực hiện theo một chuẩn chung cho cả nước thông qua Uỷ ban Quy định Bảo vệ Y tế,” ông Hazzard nói.

NSW ngày hôm nay ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục 11.201 ca và 3 ca tử vong. Các tiểu bang khác đều gia tăng số ca nhiễm, như Victoria là 3.767 ca và 5 ca tử vong.

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet đã liên tục yêu cầu người dân hãy chỉ đi làm xét nghiệm PCR nếu như đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19 hoặc được Bộ y tế NSW yêu cầu, nhằm giảm áp lực cho các trung tâm xét nghiệm.

Chính phủ NSW tuần này cũng vừa thay đổi các yêu cầu đối với nhân viên y tế, cho phép cắt giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...