Quyết định trên được đưa ra sau khi các nhóm doanh nghiệp và các tổ chức ở Úc cảnh báo chính phủ liên bang không nên áp đặt mức thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số, theo các ý kiến phản hồi được đưa ra trong biên bản tham vấn.
Hôm thứ Tư 20/3, Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg cho biết “Dựa trên những ý kiến phản hồi và sự phát triển quốc tế gần đây, chính phủ Úc đã quyết định tiếp tục nỗ lực tham gia vào một tiến trình đa phương”.
Trong sáu tháng qua, Anh và Pháp nằm trong số những quốc gia đã công bố kế hoạch đánh thuế trên doanh thu của những công ty quản lý mạng xã hội lớn nhất.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Frydenberg nhấn mạnh Úc sẽ chờ đợi cho đến khi đạt được sự đồng thuận quốc tế.
Chính phủ Úc dự đoán các diễn đàn toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và nhóm các nền kinh tế lớn G20 sẽ đi đến thống nhất về vấn đề này.
OECD sẽ tổ chức một phiên thảo luận về việc đánh thuế các dịch vụ mạng xã hội lớn vào tháng Năm năm nay, và sẽ công bố báo cáo chính thức vào năm 2020.
Theo vtimes.com.au
Leave a comment