Home Tin Nước Úc Bang Victoria ghi nhận 26 trường hợp tử vong do cúm, trong đó có 3 trẻ em
Tin Nước Úc

Bang Victoria ghi nhận 26 trường hợp tử vong do cúm, trong đó có 3 trẻ em

Báo Alo Úc – Giới chức y tế cho biết, tính từ đầu năm cho đến thời điểm này, đã có 26 người, trong đó có 3 trẻ em, tử vong vì cúm tại bang Victoria.

Giám đốc Sở y tế bang Victoria cho biết các trường hợp tử vong do cúm được ghi nhận xảy ra trong suốt những tháng mùa hè năm nay, trong bối cảnh dịch cúm bùng phát sớm hơn mùa cúm. Bên cạnh đó, cúm bùng phát sớm được cho là do một số người đi đã đi du lịch đến bắc bán cầu, nơi đang nằm trong thời gian cao điểm của dịch cúm.

Hiện tại, bang Victoria xác nhận đã có tổng cộng hơn 10,600 ca mắc cúm.

Photo: The Canberra Times

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo người dân nên đề phòng nguy cơ bị bệnh cúm, vì số người bị bệnh cúm trong năm nay hiện đang ở mức cao hơn gấp ba lần so với năm ngoái.

Số liệu thống kê cho thấy, số người bị chẩn đoán mắc bệnh cúm trong tháng Ba 2019 là hơn 10,000 người, mặc dù con số này chỉ ở mức 3,173 người vào tháng Ba 2018.

Chủ tịch của Hiệp hội Chủng ngừa, Giáo sư Robert Booy, cho biết những người bị bệnh cúm chủ yếu là người dân của các tiểu bang NSW, Victoria, Queensland và Nam Úc.


Photo: ABC

“Số liệu mà chúng tôi nhận được cho thấy số ca bệnh cúm hiện nay cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thời điểm kết thúc tuần lễ đầu tiên của tháng Tư năm nay, số ca bệnh cúm đã gần bằng phân nửa số ca bệnh cúm của cả năm 2018”, Giáo sư cho biết.

Trong số gần 27,000 người bị chẩn đoán mắc bệnh cúm hiện nay, có 7,595 người ở NSW, 7,289 người ở Queensland, 4,627 người ở Victoria và 1,498 người ở Nam Úc. Các chuyên gia cho rằng tháng Tư là thời điểm phù hợp nhất để tiêm chủng, và mùa cúm thường kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín, trong đó tháng Tám là tháng cao điểm.

Tại hầu hết các tiểu bang, vắc-xin ngừa cúm đã được phân phối đến các hiệu thuốc và các bác sĩ gia đình. Trong năm nay, chính phủ đã cung cấp hơn sáu triệu liều vắc-xin ngừa cúm cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Tất cả người Thổ dân hoặc người dân ở eo biển Torres từ sáu tháng tuổi trở lên sẽ được chủng ngừa miễn phí. Những nhóm người khác sẽ được tiêm chủng miễn phí gồm có:

– Người cao niên trên 65 tuổi,
– Người trưởng thành và trẻ em (từ sáu tháng tuổi trở lên) có các triệu chứng bệnh lý,
– Phụ nữ đang mang thai.

Xem ngay: Úc điều chế thành công vắc xin chống cùng lúc nhiều căn bệnh hô hấp

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...