Home Tin Nước Úc FluBot: Tin nhắn lừa đảo phủ sóng toàn hệ thống điện thoại tại Úc
Tin Nước Úc

FluBot: Tin nhắn lừa đảo phủ sóng toàn hệ thống điện thoại tại Úc

Gần đây, quá nhiều nếu không muốn nói là vô số tin nhắn lừa đảo có chứa đường dẫn độc hại đang phủ sóng toàn hệ thống mạng điện thoại tại Úc.

Vài tuần nay, người sử dụng điện thoại tại Úc liên tục nhận được các tin nhắn từ các số máy lạ, nội dung không rõ ràng nhưng điều quan trọng là luôn luôn kèm theo một đường dẫn, gợi ý người dùng nhấn vào để nghe tin nhắn thoại hoặc nhận hàng hóa mua qua mạng.

Hiện nay, Scamwatch của Ủy hội Cạnh tranh và Tiêu Thụ của Úc (ACCC) đang cảnh cáo người dân về trò lường gạt mới được gọi là “Flubot”.

Đúng như tên gọi, những tin nhắn chẳng khác gì những con virus cúm tỏa đi trong không khí, tràn ngập khắp hệ thống mạng di động ở Úc.

FluBot trông ra sao?

Một tin nhắn (sms) sẽ được gởi đến điện thoại di động của quý vị. Tin nhắn thường rất ngắn, nội dung không rõ ràng và nhắc rằng bạn đã lỡ một cuộc gọi. Trong đó, nó kèm theo một đường dẫn hay link để bấm vào đó mà nghe tin nhắn thoại trên voicemail.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bấm vào đường dẫn đó? Nếu bấm vào đường link trong tin nhắn, nó sẽ dẫn quý vị đến một ứng dụng có tên Voicemail71.Apk

Khi quý vị tải ứng dụng này xuống, có nghĩa là chính chúng ta đã đồng ý cài đặt vào điện thoại của mình một malware (mã độc hay phần mềm độc hại).

Malware đó sẽ len lỏi vào toàn bộ dữ liệu trong điện thoại của chúng ta và đánh cắp các mật khẩu (passwords) cùng các dữ kiện (data) của quý vị.

Tất nhiên mục đích cuối cùng là để đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của quý vị.

Thông thường nó có lỗi chính tả, chẳng hạn như “aervice” thay vì “service”, hay “mqswage” thay vì “message”.

Những lỗi chính tả này là cố ý, để chúng tránh bị các ứng dụng bảo vệ người dùng trong máy điện thoại phát hiện ra.

Đừng để mất hàng ngàn đô la vì thủ đoạn lừa đảo tin nhắn

Theo ACCC, từ ngày 4/8 tới gần đây, mỗi ngày có khoảng 500 người trình báo về việc họ nhận được các tin nhắn này.

Đã có gần 6,000 báo cáo với số tiền bị mất lên đến hơn $5,500, thậm chí, có người đã mất hơn $4,000.

Việc cần làm ngay khi nhận được các tin nhắn đó. Đầu tiên, xin đừng bấm vào đường link trong tin nhắn. Thứ hai, chặn (block) ngay số điện thoại đó. Bước ba, xóa tin nhắn sms đó. bước tiếp theo, báo cáo với Scamwatch qua trang mạng https://www.scamwatch.gov.au/report-a-scam

Nếu lỡ bấm vào link đó rồi thì có vài điều phải thực hiện ngay.

1. Xin đừng vào trương mục ngân hàng từ chiếc điện thoại đó nữa.

2. Liên lạc với ngân hàng để bảo đảm là chưa bị kẻ gian đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

3. Tìm một chuyên viên về IT, hoặc người biết về công nghệ nhờ họ sử dụng nhu liệu để diệt virus.

4. Nếu không rành về công nghệ thì quý vị hãy RESET hoàn toàn lại máy điện thoại.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...