Home Tin Nước Úc Du Học Úc Hai đại học Úc qua mặt cả Havard và Cambridge về tỷ lệ sinh viên có việc làm
Du Học Úc

Hai đại học Úc qua mặt cả Havard và Cambridge về tỷ lệ sinh viên có việc làm

Tốt nghiệp từ những trường danh tiếng hàng đầu thế giới nhưng lại chưa chắc dễ tìm việc bằng những trường khác.

Những sinh viên tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng thế giới như Oxford hay Cambridge, thậm chí Havard, lại không được tuyển dụng nhiều bằng những sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Sydney, theo bảng xếp hạng Khả năng Tuyển dụng sau Tốt nghiệp hàng năm 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022.

QS là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc cung cấp dịch vụ và phân tích trong lĩnh vực giáo dục đại học toàn cầu.

Đại học Sydney và Đại học Melbourne lần lượt xếp hạng 4 và 7 trong Chỉ số Khả năng được Tuyển dụng sau Tốt nghiệp hàng năm 2022. Đứng đầu bảng là Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT), tiếp theo là Đại học Stanford và Đại học Los Angeles (UCLA).

Đại học Cambridge thậm chí còn không có mặt trong danh sách 10 trường hàng đầu.

Tuy đại học Sydney xếp cao hơn đại học Melbourne về khả năng được tuyển dụng, thế nhưng trường đại học danh tiếng ở Melbourne lại nổi trội hơn về danh tiếng trong giới doanh nghiệp, theo khảo sát của QS đối với 50,000 nhà tuyển dụng toàn cầu, trong đó Đại học Melbourne đứng thứ 19.

Đại học NSW lại là nơi sản sinh ra rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công, người hoạt động xã hội, nhà sáng tạo, những cá nhân và doanh nhân giàu có.

“Chúng tôi nhận thấy những trường hàng đầu của Úc đã thể hiện vị trí vượt trội trong bảng xếp hạng của QS, điều đó cho thấy các trường đã có thế mạnh trong việc chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng đối phó với một môi trường làm việc dễ thay đổi,” giám đốc nghiên cứu QS Ben Sowter nói.

Bảng Xếp hạng dựa trên 5 yếu tố: danh tiếng nhà tuyển dụng, thành tích của các cựu sinh viên, mối quan hệ với các nhà tuyển dụng, mối quan hệ giữa sinh viên và nhà tuyển dụng và  tỷ lệ làm việc sau tốt nghiệp.

10 Đại học Úc đứng đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

The University of Sydney

The University of Melbourne

The University of New South Wales

Monash University

University of Technology Sydney

The University of Queensland

RMIT University

The Australian National University

Macquarie University

Queensland University of Technology

10 Đại học hàng đầu thế giới về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Massachusetts Institute of Technology

Stanford University

University of California, Los Angeles

The University of Sydney

Harvard University

Tsinghua University

University of Oxford

The University of Melbourne

Cornell University

The University of Hong Kong

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Hội sinh viên Việt Nam tại Úc – Ngôi nhà của các thanh niên, du học sinh

Ngày 6/8, Hội sinh viên Việt Nam tại Úc đã tổ chức...

Ngày hội Việc làm 2022 của du học sinh Việt tại bang New South Wales, Úc

Ngày 30/7, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho cộng đồng...