Home Tin Nước Úc Độ ẩm thấp vào mùa đông làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Úc
Tin Nước Úc

Độ ẩm thấp vào mùa đông làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Úc

Virus corona có thể sẽ trở thành một căn bệnh theo mùa, và mọi người sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn vào mùa đông, theo phát hiện từ một nghiên cứu mới được thực hiện ở bang NSW.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, độ ẩm thấp hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm.

Hãng tin Yahoo News đưa tin, các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney và đối tác là Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc, phát hiện rằng nếu độ ẩm giảm 1% thì số ca nhiễm COVID-19 có thể tăng thêm 6%.

Hôm 2/6, nhà dịch tễ học và đồng thời là người đứng đầu thực hiện nghiên cứu, Giáo sư Michael Ward, cho biết “COVID-19 có khả năng sẽ trở thành một căn bệnh theo mùa và tái phát ở những thời kỳ ở độ ẩm thấp hơn.


Photo: illawarramercury.com.au

Chúng ta cần phải suy xét vì mùa đông đang đến, có thể là mùa mà COVID-19 sẽ hoạt động mạnh”.

Giải thích về mối liên hệ giữa độ ẩm thấp và tốc độ lây lan nhanh của COVID-19, Giáo sư Ward cho hay, trong môi trường có độ ẩm thấp và không khí khô, khi người bệnh hắt hơi thì các giọt bắn có thể lơ lửng trong không khí lâu hơn và sẽ có nhiều người tiếp xúc với các giọt bắn chứa virus hơn.

Ngược lại, trong môi trường có độ ẩm cao, các giọt bắn sẽ lớn hơn và rơi xuống bề mặt nhanh hơn, do đó nguy cơ lây nhiễm sẽ thấp hơn.

Tuy nhiên, ông Ward nói rằng nghiên cứu này hầu như chỉ mới xem xét các ca nhiễm trong những tháng hè, chủ yếu là ở Sydney và các khu vực xung quanh, cho nên cần có thêm các nghiên cứu khác để xác định mức độ ảnh hưởng của độ ẩm đối với COVID-19 và tỷ lệ lây lan dịch bệnh.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Các bệnh Mới xuất hiện và Lây nhiễm Xuyên biên giới ở Nam bán cầu.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...