Home Tin Nước Úc Chính thức cấp phép sản xuất cần sa ở bang Tây Úc
Tin Nước Úc

Chính thức cấp phép sản xuất cần sa ở bang Tây Úc

(www.Alouc.com) – Thông tin được đưa ra khi cơ quan quản lý dược phẩm Australia cấp giấy phép đầu tiên để sản xuất và cung ứng cần sa y tế ở bang WA.

Cơ quan quản lý Ma túy cũng đã cấp phép sản xuất cần sa tại WA để mở đường cho sự phát triển của dược phẩm có chứa hợp chất cần sa. Đến nay cơ sở chế biến cần sa đang được xây dựng tại WA.

Trước khi cơ sở này đưa vào hoạt động, công ty được cấp phép sẽ nhập khẩu cần sa y tế từ Chilê thông qua sự hợp tác với Canopy Growth Corporation, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất của Canada.

Công ty được cấp phép sản xuất cần sa là AusCann. Trước đó công ty này cũng đã được chấp thuận trồng tại Tasmania và nay là WA. Ông Elaine Darby, Giám đốc điều hành của AusCann cho biết đây là cột mốc quan trọng để trở thành nhà cung ứng hàng đầu về chế phẩm cần sa y tế giá rẻ cho các bệnh nhân Úc.

Trong khi đó, Hiệp hội Y khoa Úc vẫn khuyến cáo nên thận trọng trong việc phát triển các sản phẩm cần sa y tế trong thời điểm hiện nay.

Theo Vietucnews

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...