Home Tin Nước Úc Chỉ có 10% vị trí tuyển dụng tại Úc không yêu cầu bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc
Tin Nước Úc

Chỉ có 10% vị trí tuyển dụng tại Úc không yêu cầu bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc

Tin Úc – Một báo cáo gần đây cho thấy, ở Úc hiện có ít nhất năm người cùng nộp đơn cho một vị trí tuyển dụng không đòi hỏi kinh nghiệm, trong khi những người tìm việc có hoàn cảnh khó khăn nhất buộc phải cạnh tranh nhiều hơn, do số người tìm việc tăng và số lượng công việc phù hợp giảm.

Bản Tóm tắt Việc làm Tìm người tại Úc của tổ chức từ thiện Anglicare, được công bố vào hôm 16/10, chỉ ra rằng hiện có 5.49 người cạnh tranh cùng một vị trí cấp đầu vào, cứ bảy người tìm việc thì có một người đối mặt với khó khăn do bị khuyết tật hoặc trình độ học vấn thấp.

Giữa bối cảnh chính phủ Úc từ chối lời kêu gọi tăng mức trợ cấp Newstart, báo cáo cho rằng nhiều người đang bị mắc kẹt trong hoàn cảnh nghèo đói và bị phạt trừ tiền trợ cấp phúc lợi vì không thể tìm được việc làm, chỉ vì họ buộc phải “cạnh tranh để xin những công việc đơn giản là không tồn tại”.

Photo: The Guardian

Để thống kê có bao nhiêu công việc có sẵn cho những người không có trình độ hoặc kinh nghiệm làm việc, báo cáo đã so sánh dữ liệu của chính phủ về số người gặp rào cản khi tìm việc với lượng công việc tìm người trực tuyến theo kỹ năng của họ trong cùng một khoảng thời gian.

Báo cáo cho thấy khoảng 100,000 người tìm việc có hoàn cảnh khó khăn trong tháng Năm năm nay, trong tổng số 700,000 người tìm việc, trong khi chỉ có 18,200 công việc không đòi hỏi kinh nghiệm.

Con số này chỉ chiếm khoảng 10% vị trí tuyển dụng dành cho người không có bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc.

Báo cáo cho biết “Những số liệu thống kê đã cho thấy hiện không có đủ công việc phù hợp cho những người cần được giúp đỡ nhiều nhất”.

Tổ chức Anglicare nói rằng, những số liệu trong báo cáo của tổ chức này còn chưa kể đến 1.6 triệu người lao động đang tự cho rằng họ chưa tận dụng hết thời gian để làm việc.

Tổ chức này nhấn mạnh những kết quả từ báo cáo đã chứng minh sự cần thiết của việc tăng mức trợ cấp Newstart và Youth Allowance, hiện ở mức khoảng $280 một tuần đối với mỗi người đơn thân trên 21 tuổi.

Báo cáo cũng kêu gọi đảo ngược các thay đổi chính sách từ các cấp chính phủ, vì chính những thay đổi này đã liên tiếp đẩy hàng chục ngàn người nhận trợ cấp dành cho người khuyết tật vào tình trạng hỗn loạn, và cải tổ hệ thống dịch vụ việc làm.

Anglicare nhận định hệ thống trợ cấp hiện nay đặc biệt không có hiệu quả đối với những người khuyết tật, chiếm khoảng 2/3 trong số người tìm việc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...