Home Tin Nước Úc Cơn mưa “cứu tinh” cho những vùng hạn hán ở Úc, kết thúc mùa cháy rừng năm nay
Tin Nước Úc

Cơn mưa “cứu tinh” cho những vùng hạn hán ở Úc, kết thúc mùa cháy rừng năm nay

Những trận mưa lớn trải diễ ra trên diện rộng trong tuần này sẽ mang nước đến cho Sydney và các nông trại khô hạn, chính thức kết thúc mùa cháy rừng dữ dội năm nay.

Các vùng bị khô hạn, trong hai ngày nay sắp sửa nhận được một lượng mưa nhiều hơn tổng lượng nước mưa nhận được trong năm 2019.

Vui nhất có thể nói là những nông gia đang bị khốn đốn vì hạn hán.

Tuy nhiên Nha Khí tượng cảnh báo vài nơi ở sâu trong đất liền và Đông Nam NSW có thể bị lụt lội vì mưa trút xuống liên tiếp từ hôm nay thứ Tư.

Nha Khí tượng cảnh báo thời tiết tồi tệ với mưa to như trút nước sẽ xảy ra tại một vài nơi của NSW và lãnh thổ thủ đô Canberra, từ vùng Bourke tới thành phố Canberra, cũng như vùng Albury và Wagga Wagga.

Dự báo mưa sẽ liên tục suốt 48 giờ đồng hồ, và tiếp tục rải rác trong tuần sau.

Vùng Richmond thuộc Sydney, dưới chân núi Blue Mountains bị mưa lụt đêm qua, với 36mm nước đã đổ xuống và sẽ tiếp tục úng ngập trong những ngày tới. Vùng Terrey Hills ở phía Bắc Sydney cũng sẽ hứng tới 26mm nước.

Tuy nhiên, tại Fowlers Gap, phía bắc Broken Hill, nơi đang chịu sự khô hạn kéo dài, nhận được một lượng mưa tới 120mm.

Mưa lớn là tin vui cho các vùng bị khô hạn, trong hai ngày nay sắp sửa nhận được một lượng mưa nhiều hơn tổng lượng nước mưa nhận được trong năm 2019.

Chuyên gia Khí tượng học Rob Sharpe thuộc Sky News nói đây là “đợt mưa quan trọng”.

‘Vào thứ Tư và thứ Năm, mưa trải rộng một khu vực 500 cây số từ Alice Springs tới Sydney và Melbourne’.

‘Chúng tôi đo được lượng nước mưa sẽ đổ xuống liên tục tại vùng trũng thuộc trung lưu sông Murray và Darling’.

‘Đây là đợt mưa mang đến lượng nước chủ chốt, với những cơn bão xảy ra rải rác, nhiều vùng sẽ có mưa kéo dài hơn.’

Thời tiết hôm nay ủng hộ cho tuyên bố của Dịch vụ Cứu hỏa Miền quê NSW, hôm thứ Hai, rằng NSW đã hoàn toàn vượt qua mùa cháy rừng dữ dội và kinh hoàng. Thông báo viết:

‘Lần đầu tiên kể từ tháng 7/2019, NSW không còn khu vực nào báo động về cháy rừng.

‘Đã có hơn 240 ngày tiểu bang ở trong tình trạng cháy rừng’.

Suốt mùa cháy rừng khủng khiếp vừa qua, 33 nạn nhân bị thiệt mạng, hơn 2000 ngôi nhà bị phá hủy và ít nhất một triệu thú vật đã tử vong’.

Hôm qua thứ Ba, dịch vụ Cứu hỏa Miền quê NSW hân hoan trước tin tức thời tiết, cơ quan viết trên Twitter:

‘Đợt mưa này đã mang nước đến những nơi cần thiết nhất’.

‘Dự báo của Nha Khí tượng NSW trong 8 ngày sắp tới sẽ có một lượng nước mưa lên đến 100mm trải khắp miền Tây NSW’.

‘Những nụ cười đã nở rạng rỡ trên môi’.

Mưa ở Sydney sẽ giảm bớt vào cuối tuần này.

Sau đó Queensland và Lãnh thổ Bắc Úc sẽ có mưa to.

Mưa to cũng kéo dài hơn tại miền Trung và Đông Victoria.

Tây Úc, Nam Úc và Tasmania không bị ảnh hưởng nhưng có thể có mưa bất thường trong tuần này.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...