Home Người Việt Năm Châu Tiệm bánh mì Việt nổi tiếng ở Sydney bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm
Người Việt Năm Châu

Tiệm bánh mì Việt nổi tiếng ở Sydney bị phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm

Tiệm Marrickville Pork Roll đã bị phạt tổng cộng $1,760 vì hai lần vi phạm các tiêu chuẩn thực phẩm trong tháng 1/2020.

Theo trang Pedestrian, tiệm bánh mì Marrickville Pork Roll và chi nhánh ở Darling Square có tổng cộng 6 vi phạm an toàn thực phẩm trong vài tháng qua.

Vi phạm đầu tiên là vào tháng 8/2019, tiệm gốc ở Marrickville bị Cơ quan Thực phẩm NSW phạt $880 vì không bảo quản thức ăn mau hư ở nhiệt độ phù hợp.

Đến tháng 9/2019, chi nhánh ở Darling Square có ba vi phạm về an toàn thực phẩm, mức phạt tổng cộng $1,320.

Gần đây nhất vào tháng 1/2020, cửa tiệm ở Marrickville bị phạt hai lần vì lỗi bảo quản thực phẩm, và vì không có nơi rửa tay dễ tiếp cận cho nhân viên của mình, mỗi lần $880.

Marrickville Pork Roll là một tiệm bán bánh mì nổi tiếng của người Việt ở phía tây Sydney, nơi các thực khách thường xếp hàng dài để chờ đến lượt mua hàng.

Cửa tiệm này thường xuyên lọt vào danh sách những nơi bán bánh mì ngon nhất Sydney.

Cơ quan Thực phẩm NSW có quyền kiện những cửa hàng bán thức ăn thường xuyên xảy ra vi phạm và có nguy cơ cao đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Theo trang mạng của cơ quan này, một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm đến từ việc bảo quản và trưng bày các loại thức ăn có nguy cơ tiềm ẩn ở nhiệt độ không phù hợp.

Một số thực phẩm được cho là có nguy cơ tiềm ẩn bao gồm:

  • thịt chín
  • các sản phẩm từ sữa
  • đồ biển
  • xà lách
  • cơm và mì ống
  • các sản phẩm từ đậu nành
  • các loại thực phẩm chế biến khác có chứa trứng, đậu và các loại hạt

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *