Home Tin Nước Úc Chạy siêu xe tại Úc cần có bằng lái riêng
Tin Nước Úc

Chạy siêu xe tại Úc cần có bằng lái riêng

Dự kiến luật sẽ được thông qua quốc hội nước này vào cuối năm nay.

Peter Malinauskas, thủ hiến Nam Úc, tiết lộ chính phủ nước này sẽ soạn thảo luật mới dành cho những người đang và sẽ sở hữu siêu xe. Luật này sẽ thiết lập chương trình cấp giấy phép lái xe dành cho những người muốn điều khiển những chiếc siêu xe công suất lớn.

Để có được giấy phép lái xe đặc biệt này, chủ sở hữu phương tiện phải tuân thủ các khóa đào tạo chuyên biệt, đi kèm là các yêu cầu cơ bản giống như thi bằng lái xe máy và xe tải.

Ngoài ra, luật mới dự kiến kêu gọi cấm tính năng tắt hoàn toàn hệ thống kiểu soát lực kéo trên những chiếc siêu xe.

Bang lai sieu xe anh 2

Bên cạnh những quy định dành riêng cho nhóm người dùng siêu xe, luật mới còn có đề xuất cấm người điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người tiếp tục lái xe bằng cách giữ giấy phép lái xe đến khi vụ việc được giải quyết xong.

Luật mới dự kiến được gửi đến Quốc hội Úc vào cuối năm nay. Ông Malinauskas dự đoán sẽ có một nhóm người dùng siêu xe phản đối điều này.

Bang lai sieu xe anh 3

Tại Việt Nam, giấy phép lái xe ôtô con có 3 hạng là B1, B1 số tự động và B2. Người đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để thi cấp GPLX. Bằng B1 có thời hạn đến khi người lái đủ 55 tuổi (nữ) hoặc 60 tuổi (nam), trong khi bằng B2 là 10 năm.

Theo Zingnews.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...