Home Tin Nước Úc Úc: Nhân viên truy vết bị phạt tù vì đe doạ bắt người phụ nữ đang cách ly quan hệ tình dục
Tin Nước Úc

Úc: Nhân viên truy vết bị phạt tù vì đe doạ bắt người phụ nữ đang cách ly quan hệ tình dục

Một nhân viên truy vết tiếp xúc đã mạo danh nhân viên Bộ Y tế để đi vào phòng ngủ của một phụ nữ ở Melbourne và đe dọa trục xuất nếu cô ấy không chịu quan hệ tình dục với hắn ta.

Abdulfatah Awow, 26 tuổi, đã bị kết án 3 năm và 6 tháng tù giam sau khi phạm tội vào tháng 7/2021, theo đài ABC.

Nạn nhân của hắn là một người phụ nữ Đài Loan, 31 tuổi, khi ấy đang cách ly trong phòng riêng tại Burwood, Victoria sau khi trở về từ Sydney.

Abdulfatah Awow làm việc cho một nhà thầu phụ của Bộ Y tế Victoria, chịu trách nhiệm truy vết tiếp xúc và thu xếp các cuộc hẹn chủng ngừa. Awow đã gọi cho người phụ nữ nói trên trong ca trực của mình để xem cô ấy có tuân thủ các yêu cầu cách ly tại nhà hay không. Tuy nhiên, hắn đã chụp lại thông tin liên lạc của cô, và sau khi đi làm về, hắn đã gọi cho cô và tự nhận là thanh tra của Bộ Y tế, theo thông tin được cung cấp tại toà án.

Hắn nói rằng hắn có họ tên, số điện thoại, địa chỉ và tình trạng visa của cô, và hắn cần phải ghé thăm nhà cô để kiểm tra.

Vào khoảng 9.20pm, Awow đến nhà nạn nhân, ghi chép và chụp hình trong lúc đi kiểm tra các phòng.

Hắn nói với cô rằng cô có thể gặp rắc rối nếu Bộ Y tế phát hiện tình trạng cách ly của cô ấy, nhưng nếu cô khiến hắn “hài lòng” thì hắn sẽ bảo vệ và không để cô bị trục xuất về Đài Loan.

Awow yêu cầu cô “quan hệ tình dục” nhưng cô đã từ chối. Ngay cả sau khi rời đi, hắn vẫn gọi cho cô 5 lần.

Nạn nhân sau đó đã phải chuyển sang tiểu bang khác sinh sống vì lo sợ Awow đã có thông tin cá nhân của cô.

Thẩm phán Angela Ellis đã mô tả hành vi của Awow là hành vi của kẻ “săn mồi” và “không thể chấp nhận được”.

“Anh đã nói với cô ấy rằng nếu cô ấy khiến anh hài lòng, thì anh sẽ nói dối để cô ấy không bị trục xuất trở về Đài Loan,” bà nói.

“Ý định của anh khi vào nhà là gây sức ép để nạn nhân thực hiện hành vi tình dục thông qua các phương tiện lừa đảo.”

Awow đã bị giam trong một năm qua và phải thụ án thêm một năm nữa trước khi được xem xét ân xá.

Cũng theo đài ABC, hồi năm 2018, Awow đã cho một người bạn mượn điện thoại để đăng nhập vào tài khoản Facebook của cô ấy.

Thế nhưng khi phát hiện cô quên đăng xuất, hắn đã lưu ảnh của cô lại rồi gửi cho cô ấy kèm theo lời nhắn: “Hãy xem tôi tìm thấy gì này, những bức ảnh này có thể được gửi đi nơi khác.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...