Home Tin Nước Úc Cảnh báo: Úc có thể không cấp visa ngắn hạn cho chuyên gia nước ngoài đến làm việc
Tin Nước Úc

Cảnh báo: Úc có thể không cấp visa ngắn hạn cho chuyên gia nước ngoài đến làm việc

Visa Thường trú tại Úc - Là quốc gia đáng sống nhất thế giới đang là mối quan tâm hàng đầu của không ít người

www.Alouc.com – Kế hoạch cho phép các doanh nghiệp ở Úc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài đến làm việc mà không cần visa 457 (doanh nghiệp bảo lãnh người lao động làm việc tạm thời ở Úc), dường như sẽ không thành hiện thực. Tuy nhiên Úc vẫn đang thúc đẩy các hướng khác để thu hút nhân tài và người nhập cư có kỹ năng cao đến nước này.

Các đề xuất liên quan đến vấn đề trên đã được đề cập lần đầu tiên vào năm 2014 trong một bài viết phát hành bởi Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP), nhưng kể từ đó, không có diễn biến nào mới được triển khai.

Theo giới chức trong nước thì với tình hình an ninh hiện tại và mối lo ngại gia tăng về tình hình khủng bố trên toàn thế giới, cũng như ở Úc, thì các đề xuất trên khó mà được thông qua.

Visa Thường trú tại Úc - Là quốc gia đáng sống nhất thế giới đang là mối quan tâm hàng đầu của không ít người
Visa Thường trú tại Úc – Là quốc gia đáng sống nhất thế giới đang là mối quan tâm hàng đầu của không ít người

Cụ thể về các đề xuất trước đây là Úc nên có loại thị thực ngắn hạn lưu động để tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp không thể tìm được nhân lực có kinh nghiệm và kỹ năng tại chỗ.

Theo đó, visa trên có thể được cấp với một số điều kiện nhất định và chắc chắn đó không phải là con đường để di cư lâu dài hoặc tìm kiếm quốc tịch. Các nhóm doanh nghiệp đã rất hoan nghênh ý tưởng trên, nhưng các tổ chức công đoàn nghề nghiệp lại phản đối.

Thêm nữa, cũng đã có nhiều thay đổi kể từ khi ý tưởng đó được đưa ra lần đầu tiên.

Hệ thống visa đang được cải tiến theo hướng đơn giản hơn, giảm bỏ những yêu cầu phức tạp, cải thiện quá trình nộp đơn, đồng thời tăng tính hiệu quả cho các hồ sơ xin thị thực.

Một phát ngôn viên của Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới cho biết, sẽ có cải cách đối với nhập cư có tay nghề và các chương trình thị thực tạm thời hiện nay. Có nhiều hoạt động tư vấn đang được thực hiện cho chương trình cải cách này.

Ông cũng giải thích rằng mục đích của các thay đổi này là làm tăng sự cạnh tranh của Úc cũng như khả năng thu hút người nhập cư có tay nghề cao trong một số lĩnh vực và ngành nghề nhất định.

Những cải cách đầu tiên có thể được thực hiện vào tháng 7 năm nay, nhưng chi tiết cải cách thì vẫn chưa được công bố. Phát ngôn viên nói thêm rằng, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc thực hiện khung visa mới.

Theo Thu Trang/ VIET MAGAZINE

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...